Công trình nước sạch: Vừa làm xong đã hỏng

Công trình nước sạch: Vừa làm xong đã hỏng
TP - Đầu 2004, bản Piu và bản Chàng, xã Châu Thuận (Quỳ Châu –Nghệ An) được chương trình dự án 135 đầu tư 210 triệu đồng để thi công công trình nước sạch dẫn nước từ khe Bò (bản Chàng) về.

Cuối 2004 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng, công trình sử dụng chưa được 1 năm thì bị hư hỏng, ống dẫn nước bị tắc, tất cả bể chứa nước đều bị bỏ hoang.

Hằng ngày người dân, phải đi cõng  nước ở những con khe xa 2-3km về dùng.

Lãnh đạo xã Châu Thuận cho biết: Công trình được lấy nguồn nước từ khe Bò theo ống dẫn nước dài 2,5 km cung cấp cho 7 bể nước phục vụ cho 2 bản Piu và bản Chàng.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc công trình nước bị hỏng là do đơn vị thi công thiết kế sai.

Xã đã thông báo cho bên thi công biết để họ có trách nhiệm  sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.  

MỚI - NÓNG