Công ty Phú Nhật Hào bị phạt 82 triệu đồng vì 8 bếp ăn vi phạm

16 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu nhập viện sau bữa trưa ngày 9/4.
16 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu nhập viện sau bữa trưa ngày 9/4.
TPO - Qua kiểm tra 18 bếp ăn tập thể trường học do công ty Phú Nhật Hào cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện có đến 8 bếp ăn sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin từ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đã quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 82 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trước đó vào ngày, 6/3, phụ huynh Trường tiểu học Long Bình, huyện Bàu Bàng phát hiện trên xe của Công ty Phú Nhật Hào chở thực phẩm tới trường có da heo và cá ôi thối.

Tiếp đó tới ngày 9/4, xảy ra vụ 15 học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Bến Cát phải nhập viện sau khi ăn trưa tại trường với suất ăn do Công ty Phú Nhật Hào cung cấp.

Công ty Phú Nhật Hào bị phạt 82 triệu đồng vì 8 bếp ăn vi phạm ảnh 1

Trong đợt kiểm tra 18 bếp ăn tập thể trường học do công ty Phú Nhật Hào cùng cấp vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện 8 bếp ăn có sai phạm gồm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm để chế biến; bảo quản sau khi chế biến thức ăn không đúng quy định v.v..

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.