Công ty sản xuất nhang bốc cháy rừng rực vào nửa đêm

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Nhà kho chứa nguyên liệu của công ty sản xuất nhang bất ngờ phát hỏa vào lúc nửa đêm, khiến công nhân và người dân ở xung quanh hoảng loạn.

Vụ cháy kể trên xảy ra vào 0h30 hôm nay (3/11) tại công ty sản xuất nhang quốc tế Navi số 6B/62 đường An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm kể trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại nhà kho chứa nguyên phụ liệu của công ty Navi.

Bảo vệ của công ty và người dân xung quanh dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa bốc cao, những bức tường xung quanh nhà xưởng đổ sập, khiến hàng chục công nhân ở trọ nhà kế bên hoảng sợ ôm đồ bỏ chạy ra ngoài.

Công ty sản xuất nhang bốc cháy rừng rực vào nửa đêm ảnh 1

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Sau đó 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy.

Công ty sản xuất nhang bốc cháy rừng rực vào nửa đêm ảnh 2

Khu vực nhà kho bị thiêu rụi

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ khu vực nhà kho chứa nguyên liệu rộng hàng trăm mét vuông của công ty và nhiều máy móc đã bị thiêu rụi. Tường và mái tôn nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Hàng chục phòng trọ công nhân xung quanh nhà xưởng cũng bị hư hỏng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do chập điện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.