Công ty Tiền Phong tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Công ty Tiền Phong tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
TPO – Sáng 8/6, tại hội trường tầng 9 báo Tiền Phong, Công ty cổ phần Tiền Phong đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

> Thêm một không gian văn hóa nhỏ xinh ở Hải Phòng
> Bên lề một cuộc đua

Các đại biểu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Các đại biểu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
 

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Tiền Phong diễn ra trong thời điểm Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty có sự bổ sung, thay thế, đổi mới về phương pháp quản trị và sự thay đổi nhân sự cấp cao là Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT.

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 05 năm (2008-2012), kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản trị điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo về phương án chia cổ tức năm 2012 và trích lập các quỹ năm 2013; Báo cáo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo về bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 05 năm 2013-2017.

Công ty Tiền Phong tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ảnh 3
Công ty Tiền Phong tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ảnh 4
Công ty Tiền Phong tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ảnh 5
Các đại biểu cùng thảo luận tại Đại hội
Các đại biểu cùng thảo luận tại Đại hội.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo tại Đại hội; Biểu quyết các nội dung theo phiếu biểu quyết; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Tặng hoa cho cá đại biểu BQT nhiệm kỳ trước
Tặng hoa cho cá đại biểu HĐQT nhiệm kỳ trước.

Danh sách HĐQT khóa mới của báo Tiền Phong nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Lê Xuân Sơn (95,62% phiếu bầu), ông Lương Ngọc Bộ (95,62% phiếu bầu), bà Nguyễn Thúy Ngọc (95,62% phiếu bầu), ông Võ Hồng Tuyến (95,26% phiếu bầu), ông Vũ Tiến (94,86% phiếu bầu).

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: Bà Trần Thu Hà (95,62%), ông Bùi Văn Phượng (95,62%), bà Trần Thu Huyền (94,74%).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.