Công viên Thống Nhất - Ðiểm du xuân lý tưởng

“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô nhìn từ trên cao. Ảnh: Mạnh Thắng.
“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô nhìn từ trên cao. Ảnh: Mạnh Thắng.
TP - Không chỉ là “hòn ngọc xanh” giữa lòng Hà Nội, công viên Thống Nhất còn là địa điểm du xuân tuyệt vời với những đổi mới ấn tượng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Chốn yên bình giữa thành thị ồn ã

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất tại khu vực nội thành Hà Nội, diện tích hơn 48ha, trong đó mặt hồ nước lên tới hơn 21ha. Nằm tại vị trí rất đẹp 4 “mặt tiền” giữa trung tâm, tiếp giáp giữa 4 con phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng) công viên không những là địa điểm văn hóa lớn mà còn là “lá phổi xanh” quan trọng điều hòa không khí, tạo cảnh quan cho khu vực nội đô.

Công viên Thống Nhất - Ðiểm du xuân lý tưởng ảnh 1 Nhà gương được khoác trên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu.

Trước đây khu vực công viên vốn là vùng đầm hồ và bãi rác. Đến năm 1958, Hà Nội quyết định xây dựng nơi đây thành công viên để làm nơi vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô. Vào thời điểm ấy, hàng ngàn sinh viên và người dân đã đóng công sức ngày đêm lao động miệt mài, xây nên công viên với hai hồ nước lớn và hai hòn đảo nhỏ. Ngày 30/5/1961, công viên chính thức khánh thành và mang tên công viên Thống Nhất với niềm hy vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều đáng nói, nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn về lịch sử, về những con người, những câu chuyện đặc biệt thể hiện tình cảm của người dân hai miền đất nước.

Trải qua hàng chục năm, nơi đây là địa điểm thư giãn lý tưởng cho các buổi sinh hoạt nhóm hay học tập ngoài trời. Thu hút hàng vạn người đến vui chơi, thư giãn, tập thể dục, người dân đến công viên có đủ lứa tuổi, từ các cháu học sinh đến những người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Nại (70 tuổi) cho biết, tôi gắn bó với công viên đến nay cũng đã được hơn 30 năm. Từ khi còn đi làm, bà đã có thói quen cùng chồng đi dạo ở công viên thể dục mỗi buổi tối. Khi đã nghỉ hưu, bà dành nhiều thời gian hơn với những hoạt động thư giãn ở công viên với đội tập dưỡng sinh trong công viên. “Không gian xanh giúp con người thư thái, xua tan căng thẳng sau những ồn ã của cuộc sống đô thị. Không chỉ riêng tôi, nhiều người trong hơn 30 người trong câu lạc bộ Thái cực quyền khỏi nhiều bệnh xương khớp nhờ không gian trong lành tại đây”, bà Nại nói.

Những điểm nhấn sinh động

Phát huy lợi thế về địa điểm để phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đầu năm đến nay nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với Cty TNHH MTV Công viên Thống Nhất tổ chức các chương trình, hoạt động tại công viên thu hút đông đảo người dân tham gia như: Triển khai phiên chợ Tết dành cho người nghèo; Chợ hoa Xuân 2017; Khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT thanh niên Thủ đô; Tổng kết tháng thanh niên năm 2017; Lễ hội hoa Hồng Bulgaria và bạn bè… Ngoài ra, Cty còn phục vụ miễn phí hàng nghìn lượt chiến sĩ quân đội, công an tập điều lệnh, phục vụ các trường đại học và các quận đội tập quân sự trong công viên.

Công viên Thống Nhất - Ðiểm du xuân lý tưởng ảnh 2

Đặc biệt, năm nay Nhà gương trong công viên Thống Nhất – địa điểm từng gắn liền với tuổi thơ thế hệ 7x, 8x ở Hà Nội được “lột xác”. Sau gần 40 năm, Nhà gương được thay lớp áo mới vô cùng hiện đại. Xung quanh tường và sàn nhà được ốp hơn 2 triệu mảnh gốm nhiều màu sắc tạo thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Công trình đang được đề xuất kỷ lục Guinness là tòa nhà gắn gốm với chủ đề đại dương lớn nhất thế giới. Tòa nhà có chu vi 60m, cao trung bình 6m có nền nhà được lát gốm với màu chủ đạo là xanh dương, tái hiện lại đầy đủ cảnh quan của đại dương với san hô, sò, ốc, sao biển, hải quỳ và các loài cá.Mê cung ảo ảnh được tạo bởi 50 tấm gương đặt nối tiếp mang đến hình ảnh ảo giác thú vị cho người xem.Mới mở cửa trở lại, nhưng Nhà gương đặc sắc đã trở thành địa điểm thăm quan, chụp ảnh “check-in” của rất nhiều người trẻ.

Nhiều người còn tìm đến công viên Thống Nhất như tìm đến một địa chỉ văn hóa bởi công viên lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử một thời của Hà Nội. Hiện công viên lưu giữ cây đa do Bác Hồ trồng. Rất nhiều vị lãnh đạo của Việt Nam và một số nước trên thế giới đã từng đến đây để trồng cây lưu niệm. Tết Mậu Tuất năm nay, công viên Thống Nhất hứa hẹn là điểm đến du xuân hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.