Container “đại náo” trên đường, nhiều người nhập viện

TPO - Chiếc xe container đang lưu thông tại vòng xoay thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe máy và ô tô khiến ít nhất ba người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng biến dạng.

Theo người dân, khoảng 10h sáng ngày 24/9, chiếc xe container biển số 51C – 457.20 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ quốc lộ 1A về quận 7, TPHCM.

Khi đang ôm cua tại vòng xoay thuộc giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7 thì bất ngờ mất lái đâm vào xe máy mang biển số 54L7 - 0997 (chưa rõ danh tính tài xế).

Container “đại náo” trên đường, nhiều người nhập viện ảnh 1

Chiếc xe máy kẹt dưới đầu xe container.

Tiếp đó, chiếc xe container tông văng xe ô tô biển số 51A – 170.65 (do anh Huynh 33 tuổi) điều khiển. Chưa dừng lại, xe container tiếp tục đâm vào chiếc xe máy biển số 50T2 - 0792 (do anh Hiếu quê Thanh Hóa) điều khiển chở theo con trai 13 tuổi phía sau.

Container “đại náo” trên đường, nhiều người nhập viện ảnh 2

Ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Cú tông liên hoàn khiến hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, một chiếc văng ra ngoài còn một chiếc bị kẹt dưới đầu xe container. Chiếc xe ô tô cũng hư hỏng nặng phần hông bên phải, kính chắn gió và gương chiếu hậu bể nát.

Ba người bị thương nặng được người dân gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phần đầu chiếc xe container cũng bị hư hỏng nặng, thùng dầu bị bể khiến dầu nhớt chảy lênh láng trên đường.

Container “đại náo” trên đường, nhiều người nhập viện ảnh 3

Xe máy bị tông văng bể nát đầu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT quận 7 có mặt điều tiết giao thông, lập biên bản điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.