Container đổ dốc 'nuốt' hàng loạt xe chờ đèn đỏ

Xe container húc văng nhiều xe đang chờ đèn đỏ. Ảnh: Hải Hiếu
Xe container húc văng nhiều xe đang chờ đèn đỏ. Ảnh: Hải Hiếu
Chiều 8/7, xe container vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc bất ngờ ép văng ôtô 4 chỗ, húc 6 xe máy đang chờ đèn đỏ tại nút giao thông Cát Lái, quận 2, TP HCM.

13h30, xe container chở thùng hàng 40 feet chạy trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức về trung tâm TP HCM. Vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc (quận 2), xe mất lái lao sang phải, hất văng ôtô 4 chỗ chạy cùng chiều.

Chiếc container tiếp tục tông dải phân cách trước khi lao vào dòng xe máy đang chờ đèn đỏ.

6 xe các loại bị húc văng, nhiều người bị thương la hét, kêu cứu. Trong đó có người đàn ông cùng xe máy bị kẹp chặt trong dải phân cách, gãy chân. Nhiều người khác may mắn chỉ bị trầy xước, xe hư hỏng nhẹ.

Container đổ dốc 'nuốt' hàng loạt xe chờ đèn đỏ ảnh 1

Nhiều người trên xe máy bị container húc văng. Ảnh: Hải Hiếu

"Tôi nghe tiếng 'rầm rầm' từ phía sau, quay lại thấy xe container lao tới. Tôi la to cho mọi người cùng bỏ xe tháo chạy nhưng không kịp. Bản thân tôi cũng ngã nhào, trầy xước khắp người", thanh niên 24 tuổi cho hay.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài hơn một km. Lực lượng chức năng quận 2 đang phân luồng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Container đổ dốc 'nuốt' hàng loạt xe chờ đèn đỏ ảnh 2

Dòng xe kẹt trên cầu Rạch Chiếc hơn một km. Ảnh: Hải Hiếu

Trước đó, cuối năm 2015, cũng tại giao lộ này 6 xe máy đang chờ đèn đỏ bị xe đầu kéo húc văng, cuốn vào gầm làm 7 người bị thương.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.