Container húc nhau, tài xế kẹt cứng trong cabin

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người lao động)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người lao động)
Hai chiếc container khi đi đến khu vực ngã ba dẫn vào Tp.Phan Rang – Tháp Chàm bất ngờ đâm nhau khiến một lái xe bị thương nặng, kẹt cứng trong cabin.

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay (22/5) tại Quốc lộ 1 thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nạn nhân được xác định là anh Trần Huy Điệp (27 tuổi, ngụ tại Hà Nội). 

Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Trí (34 tuổi, ngụ tại Tp.HCM) điều khiển xe container BKS 30V - 6506 lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến khu vực ngã ba dẫn vào Tp.Phan Rang – Tháp Chàm thì xảy ra va chạm với xe container BKS 57K - 4288 do Điệp điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. 

Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe container BKS 57K - 4288 bị biến dạng, anh Điệp bị thương nặng kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ đã phải xả hàn, phá bỏ nhiều phụ kiện mới đưa được anh Điệp ra khỏi cabin và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 

Tại hiện trường, phần đầu container BKS 30V-6506 bị hư hỏng nặng, đè lên xe container BKS 57K-4288. Xe container BKS 57K-4288 vẫn còn mở đèn xi-nhan báo hiệu rẽ trái, phần hông thì bị móp. 

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu cho biết, khi xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. 

Theo Bích Phượng

Theo VOV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.