CSGT cứu một phụ nữ đòi tự tử

Thượng tá Đoàn cũng Trung tá Cương khuyên nhủ cô gái từ bỏ ý định dại dột, trở về với gia đình
Thượng tá Đoàn cũng Trung tá Cương khuyên nhủ cô gái từ bỏ ý định dại dột, trở về với gia đình
TPO – Đội CSGT số 1-CATP Hà Nội vừa giải cứu thành công một phụ nữ trèo lên lan can cầu Chương Dương để quyên sinh.

> Nhảy cầu để chứng minh tình yêu
> Chưa rõ nguyên nhân 2 thiếu nữ quyên sinh

Thượng tá Đoàn cũng Trung tá Cương khuyên nhủ cô gái từ bỏ ý định dại dột, trở về với gia đình
Thượng tá Đoàn cũng Trung tá Cương khuyên nhủ cô gái từ bỏ ý định dại dột, trở về với gia đình.

Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội CSGT số 1 cho biết, khoảng 14h30 hôm nay (6/5), đội vừa giải cứu thành công một phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Vào thời điểm trên, nhân được tin báo một cô gái đang đứng giữa cầu khóc lóc, muốn nhảy cầu tự tử, Thượng tá Đoàn cùng Trung tá Phạm Văn Cương và ba bảo vệ cầu Chương Dương là Lê Mạnh Khôi, Trần Anh Tuấn, Đỗ Văn Hiển lập tức chạy tới hiện trường.

Theo Thượng tá Đoàn, khi vừa tới nhịp cầu số 6, người phụ nữ trẻ đã leo lên lan can cầu. Lập tức anh cùng anh em lao tới túm lấy người chị này đưa lại vào trong lòng cầu. Người phụ nữ vẫn không ngừng khóc lóc, luôn miệng nói: “các bác để cháu chết cho xong”.

Thượng tá Đoàn cùng đồng đội hết sức khuyên nhủ, thuyết phục và đưa được cô gái về chốt cảnh sát giao thông ở đầu cầu phía Nam.

Danh tính của co gái được làm rõ là Nguyễn Thị H. (28 tuổi, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội). Chị H. đã lập gia đình và có hai con trai nhỏ 9 tuổi và 6 tuổi.

Về nguyên nhân dẫn tới ý định dại dột của mình, chị H. cho biết, do mâu thuẫn gia đình.

Sau khi được thượng tá Đoàn và trung tá Cương khuyên nhủ, chị H. đã đồng ý về trụ sở công an phường sở tại để chờ người thân đến đón về.

Theo Viết
MỚI - NÓNG