CSGT Hà Nội giải cứu nữ sinh định nhảy cầu Chương Dương

Nữ sinh sau khi được khuyên giải đã về trụ sở Đội CSGT số 1. Ảnh: Đội CSGT số 1 cung cấp.
Nữ sinh sau khi được khuyên giải đã về trụ sở Đội CSGT số 1. Ảnh: Đội CSGT số 1 cung cấp.
Nhận được tin báo một nữ sinh đang có ý định tự tử, các chiến sỹ cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xuất hiện, khuyên nhủ.

Vào khoảng 10 giờ sáng hôm nay, 12/12, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội) thì nhận được tin báo của người dân về một cô gái đang đi bộ trên cầu và có dấu hiệu tinh thần, tâm lý không ổn định, có ý định tự tử.

Sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã nhanh chóng ra khu vực cô gái này đứng để thuyết phục rồi đưa về trụ sở Đội.

Tại trụ sở cô gái liên tục bật khóc, sau một hồi động viên, thuyết phục cô gái cho biết là Đ.T.T (21 tuổi), hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. T. cho biết, do buồn chán chuyện tình cảm, chán nản nên có ý định tự tử.

Sau đó công an đã báo tin cho người nhà đưa nữ sinh về nhà chăm sóc, động viên ổn định tinh thần cho cô gái này.

Theo Sơn Bách
Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.