CSGT hỗ trợ người gặp nạn, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ

Tổ công tác làm nhiệm vụ.
Tổ công tác làm nhiệm vụ.
TPO - Hàng chục người dân bị cách ly trong vùng lũ lụt được tổ công tác Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông, dùng phương tiện chuyên dụng đưa đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với các đoàn thiện nguyện tiếp tế lương thực, thực phẩm...

Thực hiện kế hoạch về tổ chức lực lượng, phương tiện phòng chống lụt bão năm 2020 và tình hình thực tế tại khu vực miền Trung, từ ngày 19/10, tại Hà Tĩnh, tổ công tác Thủy đoàn I huy động 5 xuồng máy cùng nhiều phương tiện xe ô tô, xe cẩu sẵn sàng phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ.

Đồng thời, tổ công tác Thủy đoàn I tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

CSGT hỗ trợ người gặp nạn, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ ảnh 1

Tổ công tác hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã chở 2 xe ô tô lương thực, thực phẩm vào cho người dân vùng lũ; phối hợp với các tình nguyện viên trực tiếp dùng xuồng máy tiếp tế hàng chục lượt nhu yếu phẩm cho người dân.

Tổ công tác đã đưa khoảng 30 người dân bị cách ly từ vùng lụt đến nơi ở an toàn. Trong đó, một nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1968, trú tại xã Cẩm Thanh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị mái tôn rơi đứt gân tay được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Ngày 20/10, tổ công tác thứ hai của Thủy đoàn I làm nhiệm vụ tại Rào Trăng (Thừa Thiên Huế), sử dụng 2 xuồng máy công suất lớn và 1 ô tô chuyên dụng phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

CSGT hỗ trợ người gặp nạn, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ ảnh 2 Thuỷ đoàn I phối hợp vận chuyển thực phẩm, trang thiết bị vào Rào Trăng

Trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng, tổ công tác Thủy đoàn I đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế vận chuyển hàng trăm bộ đội, công binh, hơn 4 tấn xăng dầu, 1,5 tấn phương tiện, 500 kg lương thực, thực phẩm… lên Rào Trăng 4 bằng đường thủy để vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).