CSGT nói gì khi taxi “lập bến” trước cửa bệnh viện Bạch Mai?

CSGT nói gì khi taxi “lập bến” trước cửa bệnh viện Bạch Mai?
TPO - Liên quan đến việc nhiều taxi dừng đỗ, thậm chí lập bến đón trả khách ngay trên đường cấm, gây ùn tắc giao thông và cản trở xe cấp cứu ra vào bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo Đội CSGT vừa cho biết, đã tiếp nhận thông tin báo Tiền Phong phản ánh và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ.
CSGT nói gì khi taxi “lập bến” trước cửa bệnh viện Bạch Mai? ảnh 1

Taxi dàn hàng dọc, hàng ngang bắt khách khiến đường Giải Phóng đoạn qua BV Bạch Mai thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Trọng Đảng

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 4, Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội (trực tiếp quản lý tuyến đường Giải Phóng) cho biết, ngoài CSGT, đảm bảo trật tự giao thông trên đường Giải phóng đoạn trước BV Bạch Mai còn có nhiều lực lượng, trong đó có Công an quận Hai Bà Trưng, công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) và Thanh tra giao thông - Sở GTVT Hà Nội.

Với CSGT, hàng ngày Đội CSGT số 4 vẫn duy trì một tổ công tác gồm 3 CSGT ở đây, trong đó có một người “cắm chốt” cố định đứng quan sát, phát hiện xe vi phạm, sau đó báo cho hai người còn lại làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý phía bên ngoài. Theo ông Tuấn Anh, thời điểm các xe vi phạm được phóng viên phản ánh là vào các buổi trưa, thời điểm này BV Bạch Mai không cho xe taxi vào bên trong sảnh bệnh viện đón trả khách, do vậy hầu hết taxi đến đây là dừng đỗ khách trên đường. “Tuy nhiên, đây là đoạn đường cấm dừng đỗ, nên dù bất kỳ lý do gì taxi dừng đỗ đón trả khách như vậy cũng là sai”, ông Anh xác nhận.

CSGT nói gì khi taxi “lập bến” trước cửa bệnh viện Bạch Mai? ảnh 2 Không chỉ dừng đỗ bắt khách, một số hãng taxi còn ngang nhiên lập tổ điều hành có người cầm bộ đàm hướng dẫn xe đón, trả khách trên đường. Ảnh: Trọng Đảng

Với một số xe taxi, trong đó có nhiều xe của hãng taxi Thành Lợi dừng đỗ thành hàng dài và còn có người cầm bộ đàm điều hành xe đón, trả khách trên đường Giải Phóng, ông Tuấn Anh đã đề nghị phóng viên cung cấp các hình ảnh ghi lại hoạt động này để có cơ sở kiểm tra, làm rõ. Theo ông Tuấn Anh, từ những hình ảnh, thông tin phóng viên cung cấp, những ngày tới Đội CSGT số 4 sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông để làm rõ thông tin taxi “lập bến, tổ điều hành trên đường”, đoạn trước BV Bạch Mai.

CSGT nói gì khi taxi “lập bến” trước cửa bệnh viện Bạch Mai? ảnh 3 Hai trong số gần 20 xe vi phạm được Phóng viên ghi lại hình ảnh trên đường Giải Phóng (trước BV Bạch Mai) và đươc CSGT số 4 ra dừng, kiểm tra nhưng sau đó không lập biên bản xử lý vi phạm (?). Ảnh: Trọng Đảng

Liên quan đến công tác xử lý xe taxi vi phạm trên đường Giải Phóng, ông Tuấn Anh cho biết, từ ngày 16/7 đến 13/8, Đội CSGT số 4 đã xử lý 14 trường hợp taxi vi phạm. Với gần 20 xe taxi đứng bắt khách trên đường Giải Phóng được phóng viên ghi nhận vào thời điểm tổ công tác của Đội CSGT 4 có mặt trưa 9/8, nhưng CSGT chỉ kiểm tra giấy tờ 2 xe gồm 30A-71641 (hãng Open), 30E-49039 (hãng Hoàng Sa) sau khi PV Tiền Phong đề nghị, ông Tuấn Anh cho biết, trong danh sách xử phạt các xe taxi vi phạm những ngày qua không có 2 xe trên. Lý giải việc này, ông Tuấn Anh cho rằng, hôm đó tổ CSGT làm nhiệm vụ có kiểm tra giấy tờ các xe này, tuy nhiên sau đó chỉ dừng ở việc nhắc nhở, không lập biên bản xử phạt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.