CSGT sát cánh cùng đặc vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama

Lực lượng CSGT cùng đặc vụ dẫn đoàn trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Lực lượng CSGT cùng đặc vụ dẫn đoàn trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TPO - Liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã đáp ứng được yêu cầu thay đổi kế hoạch trong tích tắc của đặc vụ Mỹ. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội - cho biết: Khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng các phương án cụ thể.

Đáp ứng những phương án bất ngờ

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội đã lựa chọn 115 đồng chí dẫn đoàn, xếp xe đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến hành lang, các nút giao thông trọng điểm. 

Đơn vị huy động 100% quân số CSGT làm việc tại 361 nút giao thông trọng điểm và bố trí lực lượng tuần lưu cơ động tại 15 tuyến quốc lộ ra vào thành phố nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm có thể dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông…

“Trong chuyến thăm của Tổng thống Obama, an ninh Mỹ đã đưa ra cho chúng tôi 3 phương án hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch như: tham quan Phố cổ, ăn bún chả tại phố Lê Văn Hưu và thăm làng văn hoá Mễ Trì. Trong sự kiện này, lực lượng CSGT đã phối hợp với PA83; PV11 và đặc biệt là công an các quận huyện triển khai đáp ứng được tất các phương án bảo vệ khi lực lượng an ninh Mỹ yêu cầu. Chính vì thế, cả chuyến thăm của Tổng thống Mỹ trên địa bàn thủ đô được lực lượng CSGT; Công an TP Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối” - ông Thắng nói.

Lên sẵn 3 phương án đối phó ngập úng

CSGT sát cánh cùng đặc vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama ảnh 1 Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng lực lượng an ninh Mỹ theo dõi hình ảnh từ camera trên các tuyến đường ở Hà Nội.

Phòng CSGT cũng đã lên 3 phương án ứng phó với việc ngập lụt có thể xảy ra khi dẫn đoàn từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Phương án 1 từ sân bay Nội Bài – Nam Thăng Long – Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng - Trần Duy Hưng; phương án 2, sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân – Láng – Trần Duy Hưng; phương án 3 sân bay Nội Bài – cầu Đông Trù – cầu Thanh Trì và đi trên đường đê nếu ngập lụt nặng. 

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã đi khảo sát và kiểm tra tất cả những tuyến đường hành lang, xây dựng các phương án phân luồng giao thông để đảm bảo tuyệt đối cho đoàn hoạt động không để đi vào các tuyến đường ngập úng khi trời mưa.

“Đoàn xe dành cho Tổng thống Mỹ có 6 chiếc đều treo cờ Việt – Mỹ giống hệt nhau và đi theo thế cài răng lược. Lúc thì xe này tiến lên, xe khác lùi lại rất nhanh và chính xác, ngay cả chúng tôi cũng không biết tổng thống ngồi xe nào khi lưu thông trên đường.

“Đoàn xe của dành cho Tổng thống Mỹ có 6 chiếc đều treo cờ Việt – Mỹ giống hệt nhau và đi theo thế cài răng lược. Lúc thì xe này tiến lên, xe khác lùi lại rất nhanh và chính xác, ngay cả chúng tôi cũng không biết tổng thống ngồi xe nào khi lưu thông trên đường.

Theo đại tá Thắng, trước cửa khách sạn Daewoo có 1 điểm ngập, nhưng Phòng CSGT đã có phương án dẫn đoàn đi qua khu vực này và không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. “An ninh và nhân viên đại sứ quán Mỹ đưa ra nhiều phương án khiến mình bị động. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động đưa các phương án dự phòng để đảm bảo toàn bộ tình hình khi các tuyến đường chính có thể xảy ra sự cố” – ông Thắng nói.

Học hỏi nhiều điều từ đặc vụ Mỹ

CSGT sát cánh cùng đặc vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Obama ảnh 2 Đoàn tuỳ tùng cùng Tổng thống Mỹ quay trở lại sân bay Nội Bài. Ảnh Hồng Vĩnh

Đại tá Thắng đánh giá, phương tiện của Mỹ rất hiện đại, đội ngũ lái xe và giúp việc chuyên nghiệp cao, công tác an ninh, bảo vệ rất chặt chẽ. 

“Trong thời gian làm việc với đoàn tuỳ tùng, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội học được tính chuyên nghiệp, chặt chẽ, bảo mật, khắt khe, chính xác, sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống khi thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, các công cụ, phương tiện, đội hình bảo vệ trước, sau của đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ rất hiện đại. Về việc này chúng tôi sẽ cố gắng học tập để thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn” – đại tá Thắng cho biết.

Ông Thắng đánh giá, trong dịp Tổng thống Mỹ ở thủ đô Hà Nội, người tham gia giao thông, người dân tỏ ra hiếu khách, nhường đường, vẫy tay chào. Việc làm này đã tạo được sự thân thiện, thể hiện nét đẹp của người Việt Nam với du khách, bạn bè quốc tế…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".