CSGT thiếu phương tiện xử lý xe đạp điện vi phạm?

CSGT thiếu phương tiện xử lý xe đạp điện vi phạm?
TP - CSGT được yêu cầu công khai và hóa trang để xử lý học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (MBH), nhưng đã một tuần trôi qua, tình trạng học sinh vi phạm vẫn phổ biến, khu vực cổng trường học vắng bóng CSGT.

> Thả rông xe đạp điện trên phố
> Xử lý nghiêm người đi xe đạp điện vi phạm

Tan học, nhiều học sinh Trường THPT Việt Đức đi xe đạp điện nhưng không MBH. ảnh: Anh Trọng
Tan học, nhiều học sinh Trường THPT Việt Đức đi xe đạp điện nhưng không MBH. ảnh: Anh Trọng.

Trước tình trạng vi phạm giao thông của người điều khiển xe đạp điện, ngày 16/9, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu CSGT ra quân xử lý; riêng khu vực cổng trường, tụ điểm vui chơi, sinh hoạt của thanh thiếu niên, lực lượng làm nhiệm vụ cần công khai hoặc hóa trang để xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày qua, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội MBH đến trường vẫn phổ biến.

CSGT được yêu cầu bố trí lực lượng tại cổng trường vào các khung giờ từ 10 đến 14h và từ 16 đến 19h (thời điểm học sinh giao ca, tan học), nhưng thời điểm 11h sáng 23/9, cổng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vắng bóng lực lượng này.

Vào khung giờ trên, tại khu vực cổng trường và các tuyến đường lân cận như Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng và ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương (khu vực xảy ra vụ tai nạn xe đạp điện ngày 19/8 làm một nữ sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam tử vong), tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội MBH xảy ra rất phổ biến.

Tại cổng trường và các tuyến đường chạy qua khu vực trường THPT Nhân Chính như Ngụy Như Kon Tum, Vũ Trọng Phụng…, tình trạng tương tự cũng diễn ra.

Tại khu vực THPT Đống Đa (phố Tôn Đức Thắng), Trần Phú (phố Hai Bà Trưng) và Việt Đức (phố Lý Thường Kiệt)…, thời điểm từ 11 đến 12h, từng tốp học sinh đi xe đạp điện không đội MBH dàn hàng ngang đổ ra đường.

Nhiều tốp ra khỏi cổng trường còn đứng đón thêm bạn, nên đã làm giao thông ở đây ùn tắc trong thời gian dài. Ghi nhận giờ tan tầm tại cổng THPT Trần Phú và THPT Việt Đức lượng học sinh ở đây đi xe đạp điện ra khỏi cổng trường có lúc còn nhiều hơn cả xe đạp. Không chỉ đi xe đạp điện, nhiều học sinh ở 2 trường này còn dùng cả xe máy điện và không đội MBH.

Sẽ xử lý tại cổng trường

Ông Nguyễn Tôn Vinh, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa, cho rằng, hưởng ứng tháng an toàn giao thông, nhà trường đã có các buổi tuyên truyền cho học sinh ra đường tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, đi xe đạp điện phải đội MBH.

Theo ông Vinh, nếu trường phát hiện học sinh vi phạm hoặc học sinh vi phạm trên đường bị CSGT gửi giấy báo về trường, nhà trường sẽ hạ hạnh kiểm tháng, đồng thời thông báo về gia đình.

Lý giải việc CSGT không xử lý học sinh vi phạm tại các cổng trường, Trung tá Hoàng Văn Đạo, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, cho rằng, để hóa trang và công khai xử lý vi phạm tại các cổng trường, lực lượng làm nhiệm vụ cần phải được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị (camera, bộ đàm…); trước mắt, do còn thiếu công cụ nên đội đang tập trung xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền trên đường.

“Khi việc tuyên truyền, nhắc nhở kết thúc và phương tiện được trang bị đầy đủ cho các tổ công tác, chúng tôi sẽ tập trung xử lý tại cổng trường học”, ông Đạo cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG