CSGT xử lý ôtô cá nhân để mũ công an không đúng quy định

Nhiều xe cá nhân để phù hiệu của Bộ Công an bị cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý. Ảnh: Sơn Dương
Nhiều xe cá nhân để phù hiệu của Bộ Công an bị cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý. Ảnh: Sơn Dương
Tháng 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ tập trung xử lý những ôtô biển xanh, xe gắn còi, đèn ưu tiên, xe cá nhân để mũ, trang phục Công an nhân dân không đúng quy định.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung tuần tra, xử lý những hành vi vi phạm như: đi sai phần đường, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm; chạy quá tốc độ, quá nồng độ cồn, tránh vượt, dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông...

Đặc biệt, các tổ công tác sẽ xử lý ôtô biển xanh, xe gắn còi, đèn ưu tiên, dán “giấy miễn phí cầu đường” không đúng quy định, ôtô cá nhân để mũ, trang phục Công an nhân dân, dán giấy có chữ "Bộ Công an, xe ưu tiên" trái phép. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị phát hiện nhiều xe dán phù hiệu sai quy định để qua mắt công an. Có trường hợp khi bị bắt, tài xế thái độ không chuẩn mực, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.  

Từ đầu năm đến nay, Phòng đã xử lý trên 40 ôtô biển xanh, 26 ôtô biển đỏ; tước hàng chục biển hiệu, giấy dán ưu tiên mang chữ Bộ Công an; xử lý hơn 4.430 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera; giữ 5 ôtô biển kiểm soát giả... 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.