Cụ bà 93 tuổi tình nguyện hiến tặng giác mạc

Cụ bà 93 tuổi tình nguyện hiến tặng giác mạc
TP – Người hiến mắt là cụ bà Phạm Thị Nhẫn (93 tuổi), giáo dân ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là trường hợp người Việt Nam thứ hai hiến tặng giác mac.

Ngày 2/8, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, Ngân hàng mắt của bệnh viện vừa tiếp nhận thêm một cặp giác mạc do người Việt Nam thứ hai hiến tặng. Người hiến mắt là cụ bà Phạm Thị Nhẫn (93 tuổi), giáo dân ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, tháng 4/2007 cụ Nguyễn Thị Hoa, một giáo dân ở xã Cồn Thoi là người Việt Nam đầu tiên hiến tặng giác mạc cho Ngân hàng mắt.

Theo thống kê của ngành y tế hiện Việt Nam có khoảng 300.000 người mù do bệnh ở giác mạc, trong đó có 100.000 người mù cả hai mắt, trong khi số giác mạc thu nhận được rất hạn chế, chủ yếu do ORBIS cung cấp với khoảng 100 chiếc mỗi năm.

Bệnh viện Mắt T.Ư đã có đường dây nóng để hỗ trợ công tác tư vấn về ghép và hiến tặng giác mạc. Mọi thông tin xin liên hệ số máy 04-9454799, Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hà Nội.

MỚI - NÓNG