Cụ bà dạy học cho trẻ mồ côi ở Bình Dương được Trung ương Đoàn khen thưởng

TPO - Bà Nguyễn Thị Ba (72 tuổi) ở Bình Dương vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng. Bà Ba được người dân địa phương biết đến với hình ảnh đầy nhân văn khi ban ngày đi bán vé số, ban đêm đến một cơ sở đoàn dạy học cho trẻ mồ côi miễn phí.

Chiều ngày 28/12, tại hội trường phường Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được sự uỷ nhiệm của Trung ương Đoàn, anh Thái Kiến Thuận - Ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Bình Dương đã đến trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2020 cho bà Nguyễn Thị Ba - giáo viên lớp tình thương của phường Phú Cường.

Cụ bà dạy học cho trẻ mồ côi ở Bình Dương được Trung ương Đoàn khen thưởng ảnh 1 Bà Ba nhận khen thưởng từ Trung ương Đoàn

Thay mặt Thành Đoàn TP Thủ Dầu Một, anh Nguyễn Minh Huy, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN thành phố gửi lời chúc mừng và lòng biết ơn về những cống hiến, hi sinh của bà Ba. Vinh dự là 1 trong 10 đại biểu toàn quốc nhận giải thưởng cao quý này, bà Ba đã gửi lời cảm ơn và nói rằng sẽ làm điều có ích cho xã hội đến khi sức khỏe không còn cho phép.

Bà Nguyễn Thị Ba từng được báo Tiền Phong viết bài về gương người tốt việc tốt. Bởi bà là một giáo viên nghỉ hưu, sống một mình không có chồng con. Ban ngày bà Ba đi bán vé số còn ban đêm tranh thủ đến cơ sở dạy học cho trẻ mồ côi do chi đoàn phường Phú Cường sáng lập.

Cụ bà dạy học cho trẻ mồ côi ở Bình Dương được Trung ương Đoàn khen thưởng ảnh 2 Bà Ba nói rằng sẽ cống hiến cho đến khi không còn sức khỏe
Cụ bà dạy học cho trẻ mồ côi ở Bình Dương được Trung ương Đoàn khen thưởng ảnh 3 Bà Ba trong một buổi dạy học

Không chỉ dạy học miễn phí, số tiền kiếm được từ bán vé số, bà Ba trích để mua dụng cụ học tập tặng cho học sinh. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.