Cụ bà tử vong giữa trưa nắng ở vỉa hè Hà Nội

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Otofun.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Otofun.
TPO - Đang đi bộ trên đường một cụ bà khoảng 60 tuổi ngồi xuống vỉa hè sau đó lịm dần, khi mọi người gọi xe cứu thương đến thì người này đã tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 4/6 tại khu vực cuối đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo một số nhân chứng vào thời điểm trên, cụ bà này đang đi từ trong ngõ ra ngoài đường Trần Khát Chân. Khi đến gần bốt điện, nạn nhân ngồi xuống vỉa hè sau đó lịm dần.

Người dân đã gọi xe cứu thương và báo cho người thân của nạn nhân. Khi xe cứu thương đến thì người này đã tử vong và được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo một số người dân xung quanh khu vực trên thì bà cụ là người sống ở khu vực trên và có thể bị cảm nắng dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.