Cụ bà tử vong sau khi nhân viên y tế xã tiêm thuốc dưỡng não

Trạm y tế xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc
Trạm y tế xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc
Được nhân viên trạm y tế xã tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà ở Hà Tĩnh bất ngờ tử vong. Nhà chức trách đang xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 7h ngày 9/8, bà Trương Thị Hồng (67 tuổi, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) đau đầu đến nên đến trạm y tế xã Kỳ Khang kiểm tra. Tại đây, bà được ông Thiều Đình Hoàn, cán bộ y tế xã thăm khám và cho tiêm thuốc dưỡng não.

Sau khi tiêm, ông Hoàn ra ngoài điều trị cho bệnh nhân khác. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, người thân bà Hồng đến trạm y tế xã, phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trạm trưởng Trạm y tế xã Kỳ Khang, cho biết nạn nhân đến trạm thăm khám một mình, khi cán bộ y tế tiêm xong thuốc dưỡng nào thì bệnh nhân xin nằm lại nghỉ ngơi. Lúc này, trạm có bệnh nhân khác đến cấp cứu nên ông này ra điều trị.

“Người nhà đến trạm y tế xã đón bệnh nhân về thì phát hiện bà này có biểu hiện bất thường nên thông báo cho cán bộ y tế. Khi kiểm tra thì bệnh nhân đã tử vong”, ông Tâm nói.

Sau vụ việc, cán bộ trạm y tế xã đã xuống thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí mai táng ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Khang Hồ Lương Hùng xác nhận vụ việc và cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân nguyên nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.