Cư dân phường Định Công (Hà Nội):

Cư dân ngay giữa thủ đô vẫn mỏi mắt chờ nước sạch

Cư dân ngay giữa thủ đô vẫn mỏi mắt chờ nước sạch
TP - Nằm ngay khu vực trung tâm Hà Nội, nhưng nhiều năm qua, 70 phần trăm trong bốn vạn dân phường Định Công (quận Hoàng Mai) vẫn phải sử dụng nước giếng khoan ô nhiễm ngay sát sông Tô Lịch, sông Lừ.

Trong khi dự án đưa nước sạch về phường Định Công ì ạch triển khai với tốc độ rùa.

Cư dân ngay giữa thủ đô vẫn mỏi mắt chờ nước sạch ảnh 1
Nhiều gia đình phải dùng nước giếng khoan ngay sát sông Lừ

Đi dọc hai con sông Tô Lịch và sông Lừ nước đen ngòm chảy qua địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, chúng tôi phải nhiều phen nín thở vì mùi chất thải nồng nặc dưới lòng sông bốc lên.

Do buông lỏng quản lý, chất thải sinh hoạt và xây dựng đổ tràn lan dọc hai bên sông. Ấy vậy mà từ bao nhiêu năm nay, hàng ngàn gia đình sống ven hai con sông ô nhiễm ấy phải dùng nước giếng khoan cách lòng sông chỉ vài chục bước chân.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tân, Tổ trưởng dân phố số 22, nói: “Kiến nghị lên nhiều nơi rồi nhưng có thay đổi được gì đâu. Người dân vẫn phải dùng nước giếng khoan”.

Ông Tân cho biết, hiếm hoi lắm gia đình mới được dùng nước sạch, ấy là khi trời mưa cả nhà hò nhau ra hứng nước. Gia đình ông Tân có bốn người, sinh hoạt chủ yếu bằng nước giếng khoan.

Lo ngại về nạn ô nhiễm, nhiều gia đình khắc phục tạm thời bằng cách mua nước của một trạm lọc mi ni của tư nhân gần đó. Với giá hơn một trăm ngàn đồng/khối, nước sạch mua về gia đình ông Tân chỉ dám dùng nấu cơm, đun nước uống nhưng mỗi tháng cũng hết mấy trăm ngàn đồng.

Điều kiện kinh tế khó khăn hơn gia đình ông Tân, gia đình anh Trần Văn Bính số nhà 15 tổ 17 làm nghề xây dựng, vợ ở nhà trông hai con nhỏ nên không có tiền mua nước sạch đành phải dùng nước giếng khoan lọc sơ qua để dùng.

Vợ anh Bính cho biết: “Mỗi lần tắm giặt xong là quần áo, tóc tai khô cứng,vàng như nhuộm. Nhiều hôm khắp người nổi mẩn ngứa”.

Dân cần nhưng công ty chưa vội

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, dân số của phường trên bốn vạn, trong đó tới 70 phần trăm phải sử dụng nước giếng khoan, còn lại dùng nước của trạm lọc nhỏ trong khu đô thị Định Công.

Nước lấy lên từ giếng khoan từ lâu đã bị ô nhiễm trầm trọng. UBND phường nhiều lần báo cáo các cơ quan chức năng về tình trạng nêu trên. UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch (Viwaco) triển khai nhanh dự án đưa nước sạch về phục vụ người dân phường Định Công.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tuyến, dự án triển khai đã lâu nhưng đến nay người dân vẫn chưa biết đến khi nào mới có nước sạch để dùng. Phía doanh nghiệp đưa ra lý do thiếu vốn đầu tư nên làm chậm.

“Bản thân gia đình tôi cũng phải thường xuyên mua nước sạch về dùng với giá 50.000 đồng/ téc 500 lít. Nước này chỉ dành để nấu ăn, đun nước uống. Nhiều gia đình trong phường rất bức xúc về tình trạng không có nước sạch tại đây. Hai con sông Tô Lịch và sông Lừ chảy qua địa bàn phường càng làm nguồn nước ngầm ô nhiễm thêm, dùng nước giếng khoan vì vậy ngày càng nguy hiểm”- Chủ tịch UBND phường Định Công, nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.