Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Mai Chí Thọ

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Mai Chí Thọ
Ngày 5/6/2007, Lễ truy điệu Đại tướng Mai Chí Thọ đã được cử hành trọng thể tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 1

Tiễn đưa Đại tướng Mai Chí Thọ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban lễ tang đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Mai Chí Thọ. 

Trong suốt 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, và 68 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trong  những năm hoạt động bí mật cũng như lúc bị địch bắt, tù đày, đồng chí Mai Chí Thọ luôn nêu cao tinh thần cách mạng, kiên định, vững vàng, thể hiện rõ chí khí của người chiến sĩ cộng sản, kiên cường vượt qua mọi gian nguy thử thách.

Trong những năm tháng đầy gian khổ, của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí luôn có mặt ở những nơi ác liệt, khó khăn, phức tạp nhất của chiến trường miền Nam. Dù ở cương vị và hoàn cảnh nào, đồng chí Mai Chí Thọ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong những năm tháng cuối đời, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục dành hết trí tuệ, sức lực với tất cả tâm huyết cách mạng, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, quý báu đối với công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Đồng chí đã cổ vũ và tích cực tham gia các cuộc vận động “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “khuyến học” và các hoạt động xã hội từ thiện khác... Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Mai Chí Thọ là tấm gương sáng về tài trí và tinh thần chiến đấu; về phẩm chất đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Sau lễ truy điệu, di hài Đại tướng Mai Chí Thọ đã được an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nguyện vọng của gia đình, tất cả tiền phúng điếu tại Lễ tang đồng chí Mai Chí Thọ đều được đưa vào quỹ từ thiện xã hội.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG