Cử tri đồng bào Khmer, vùng sâu ở ĐBSCL đội mưa đi bầu cử

Cử tri ở nhiều tỉnh ĐBSCL tham gia bầu cử.
Cử tri ở nhiều tỉnh ĐBSCL tham gia bầu cử.
TPO - Sáng 22/5, ở nhièu địa phương trong vùng ĐBSCL có mưa và nhiều nơi nặng hạt. Tuy nhiên,  cử tri ở khắp các tỉnh ĐBSCL vẫn nhiệt tình đội mưa đến địa điểm bầu cử, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Ghi nhận của phóng viên, ở tỉnh Trà Vinh cùng với cử tri cả nước, mặc dù sáng sớm đã có mưa nhưng toàn tỉnh có 1.111 tổ bầu cử  của 9 huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt lễ khai mạc bầu cử. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 toàn tỉnh Trà Vinh có trên 797.733 cử tri trong tỉnh đi bỏ phiếu bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 300 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.902 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh cho biết, đến 9 giờ 30 ngày 22/5, toàn tỉnh Trà Vinh đã có hơn 500.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt hơn 60% cử tri toàn tỉnh. Còn tại huyện Cầu Ngang, đến 11 giờ ngày 22/5 đã có hơn 95.000 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm gần 95%. Trong đó, có 125 tổ bầu cử đã hoàn thành 100%.

Bên tỉnh Đồng Tháp, 81 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Tam Nông đang diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là ngày hội lớn của non sông - dân tộc Việt Nam. Mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện quyền dân chủ của mình để chọn ra người tiêu biểu đủ tài - đức thay mặt mình gánh vác trọng trách của đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Trên các nẻo đường dẫn đến điểm bầu cử, băng, cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích… được trưng bày sáng rực, trông rất đẹp mắt. Xe hoa được trang trí băng ron, cờ, tranh ảnh, loa phóng thanh… chạy khắp các tuyến đường trong huyện Tam Nông để tuyên truyền, cổ động, nhắc nhở cử tri hăng hái đi bầu. Nhiều cử tri rủ nhau dành thời gian hăng hái đến điểm bỏ phiếu để gởi gắm trọn niềm tin vào lá phiếu bầu của mình.

Tính đến 15 giờ 45 phút, toàn huyện Tam Nông đã bầu đạt trên 98­­% số cử tri toàn huyện. Có 71/81 tổ bầu cử cử tri đi bầu đạt 100%. Đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra với khí thế sôi nổi, an toàn trật tự và đúng luật. y ban bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết, toàn thành phố có 970.247 cử tri đi bầu. 

Trong buổi sáng 22/5, mặc dù trời đổ mưa nhưng các cử tri rất hăng hái tham gia việc bầu cử. Tính đến trưa nay đã có 679.267 cử tri thực hiện bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ gàn 70%. Đăc biệt, thành phố Cần Thơ có trên 29.000 công nhân, lao động đang làm việc tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp.

 Trong đó, có rất nhiều công nhân, lao động đến từ những địa phương khác và sống tạm trú tại Cần Thơ. Trước đó, các địa phương đã có văn bản cũng như làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, qua đó, các doanh nghiệp cho biết không có nhu cầu, nên không thực hiện việc bỏ phiếu tại chỗ. Tất cả các doanh nghiệp đều tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân lao động trở về địa phương nơi cư trú để thực hiện việc bầu cử.

Cử tri đồng bào Khmer, vùng sâu ở ĐBSCL đội mưa đi bầu cử ảnh 1
Cử tri đồng bào Khmer, vùng sâu ở ĐBSCL đội mưa đi bầu cử ảnh 2
Cử tri đồng bào Khmer, vùng sâu ở ĐBSCL đội mưa đi bầu cử ảnh 3
Cử tri đồng bào Khmer, vùng sâu ở ĐBSCL đội mưa đi bầu cử ảnh 4

Cử tri ở nhiều tỉnh ĐBSCL tham gia bầu cử.                       

Dưới tỉnh Sóc Trăng, thông tin từ Ủy ban bàu cử tỉnh cho biết, đến 14 giờ 30 phút, đã có trên 958.000 cử tri tham gia bầu cử, đạt trên 97% tổng số cử tri toàn tỉnh; 894/1316 Tổ bầu cử hoàn thành công tác bầu cử với 100% cử tri đi bỏ phiếu; 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có Tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu; có 41 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác bầu cử. Có hai đơn vị là xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú) và huyện Thạnh Trị đã hoàn thành công tác bầu cử trước 12 giờ.

Riêng tại thành phố Sóc Trăng, đến 15 giờ, có 03 đơn vị là phường 1, phường 9 và phường 10 đã hoàn thành công tác bầu cử. Còn ở thị xã ven biển Vĩnh Châu có 124.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 96,73%. Trong đó xã Lai Hòa là địa phương có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất với 99,31% và xã Vĩnh Hải có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu thấp nhất là 94,1%.  

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.