Cử tri Hà Nội: Đề nghị kiểm tra biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

TP - HĐND thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được hàng trăm câu hỏi kiến nghị của cử tri 30 quận, huyện, trong đó đề cập nhiều vấn đề “nóng” như:  Xử lý các khu đô thị giao cho doanh nghiệp nhưng bị bỏ hoang lâu năm, về tiến độ, thời gian hoàn thành hệ thống đường ống nước sông Đà số 2; việc quản lý, sử dụng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa tổng hợp xong ý kiến, kiến nghị của cử tri 30 quận, huyện, thị xã gửi kỳ họp thứ 4 HĐND TP (khóa XV), nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc hôm nay.  Trong hàng trăm câu hỏi kiến nghị của cử tri đề nghị thành phố và các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời với nhiều nội dung đáng chú ý.

Về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị thành phố kiểm tra rà soát, quản lý các biệt thự cổ trên địa bàn, đánh giá mức độ sử dụng của các biệt thự và có phương án cho phép cải tạo, sửa chữa đối với biệt thự đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Cử tri quận đề nghị thành phố cần kiểm tra ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (hiện đang bỏ không) để có phương án sử dụng tránh lãng phí.

Cử tri Hoài Đức đề nghị thành phố rà soát lại toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm không triển khai. “Nếu không triển khai thì phải thu hồi lại đất để sử dụng vào mục đích khác theo quy định, tránh lãng phí nguồn tài nguyên của thành phố” - cử  tri nêu ý kiến. Vấn đề nhiều khu đô thị bỏ hoang gần chục năm nay tại các huyện ngoại thành như Mê Linh cũng được cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị với lãnh đạo thành phố tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp vừa qua.

Sốt ruột đường nước sạch sông Đà số 2

Đang mùa hè nắng nóng, cử tri nhiều quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm... quan tâm tới vấn đề nước sạch sinh hoạt và đề nghị thành phố Hà Nội kiểm tra, trả lời cụ thể cho nhân dân biết về tiến độ, thời gian hoàn thành hệ thống đường ống nước sông Đà số 2 và thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng. Mới đây, ngày 18/6, lại xảy ra sự cố vỡ đường ống cấp nước sạch sông Đà về Hà Nội. Kể từ khi đi vào hoạt động tháng 4/2009, đây là lần thứ 21 đường ống nước sông Đà gặp sự vỡ đường ống.

Cử tri Hà Nội: Đề nghị kiểm tra biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa ảnh 1 Đường ống nước sạch sông Đà về Hà Nội đã xảy ra 21 lần vỡ đường ống.

Trước đó, nhiều cá nhân trong vụ việc liên quan đến công trình này đã bị truy tố. Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc xây dựng tuyến đường ống số 2 sông Đà bị chậm so với dự kiến. Tuyến đường ống số 2 khởi công xây dựng từ tháng 10/2015 với chiều dài 21km dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho trung tâm thành phố và hỗ trợ ống số 1 hiện nay. Theo Sở Xây dựng, do có sự sắp xếp lại cơ cấu tại doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án nên việc thực hiện bị chậm. Thực tế, dự án này vẫn chưa biết ngày hoàn thành.

Cử tri của các quận, huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm…, đề nghị thành phố có giải pháp quản lý các vườn hoa cây xanh, thảm cỏ ở dải phân cách, công viên trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, cử tri các quận này đề nghị xem xét lại chủ trương chặt hạ cây xanh trên các tuyến đường trong nội thành, đồng thời điểm tra quy trình trồng mới, duy tu, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ hiện nay đang thực hiện. Theo cử tri, cây mới trồng chết nhiều thường xuyên bị gãy đổ khi có mưa gió to. 

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội xem xét các báo cáo thường kỳ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu chi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; điều hành của HĐND, UBND TP.  Đồng thời, quyết nghị các Nghị quyết, chuyên đề quan trọng: Nghị quyết thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030”.  Kỳ họp dành một ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP, cử tri quan tâm.

MỚI - NÓNG