Cử tri lo lắng về tham nhũng, lãng phí, lạm thu

Khai thác cát sông Hồng dưới cầu Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Khai thác cát sông Hồng dưới cầu Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ tư, QH khóa XIV, cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực giao thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí, môi trường, giáo dục, trật tự đô thị...

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố trước Kỳ họp thứ tư, QH khoá XIV. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Anh Tuấn, cử tri quan tâm nhiều lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, giao thông vận tải, ô nhiễm môi trường, thu tiền đầu năm học... Cử tri đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng T.Ư thời gian qua đã kiên quyết xử lý những vụ tham nhũng lớn. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị QH, Chính phủ xây dựng quy trình, quy định về biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.

Cử tri cũng quan tâm tới việc người dân, doanh nghiệp vận tải ở một số địa phương phản ứng các trạm thu phí BOT đặt sai vị trí ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế địa phương như Bến Thuỷ, Cai Lậy. Nhiều cử tri phản ánh mức thu phí đường bộ tuyến Quốc lộ 5 cũ tăng quá cao, không hợp lý. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ rà soát lại các trạm thu phí, có quyết định phù hợp, sát thực tế.

Cử tri Hà Nội cũng đề nghị QH, các bộ ngành liên quan và thành phố Hà Nội có biện pháp xử lý đối với một số dự án treo, chậm thi công trên địa bàn thành phố, kiến nghị rà soát, đánh giá thực trạng, có giải pháp khắc phục.

Cử tri rất bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên, là một trong những nguyên nhân căn bản gây sạt lở nghiêm trọng các bờ sông, ven biển ở nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân; tình trạng phá rừng bừa bãi ở một số địa phương đang tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái...Lĩnh vực giáo dục cũng nhận được sự quan tâm của cử tri, như việc thay đổi biên chế giáo viên từ viên chức thành hợp đồng; dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới; chương trình tiểu học...

Cử tri cho rằng, tại thời điểm đầu năm học mới, tình trạng các trường, lớp có các khoản thu tự nguyện như “bắt buộc” khiến người dân băn khoăn và bức xúc vì “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị trù úm”. Vì thế, cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT sâu sát, quyết liệt chấm dứt tình trạng này.

Cử tri cho rằng, tại thời điểm đầu năm học mới, tình trạng các trường, lớp có các khoản thu tự nguyện như “bắt buộc” khiến người dân băn khoăn và bức xúc vì “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị trù úm”.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.