Cử tri yêu cầu xử lý nạn chạy chức, chạy quyền

Cử tri yêu cầu xử lý nạn chạy chức, chạy quyền
TPO - Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 9 (TPHCM) trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, nhiều cử tri kiến nghị cần phải xử lý nghiêm nạn chạy chức, chạy quyền đang diễn biến phức tạp.

Sáng 9/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 7 đã tiếp xúc cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 5 của Quốc Hội.

Cử tri yêu cầu xử lý nạn chạy chức, chạy quyền ảnh 1 Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 7 TPHCM tiếp xúc cử tri quận 9 sáng 9/5

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Xuân Hoằng bức xúc: Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) được nhân dân và Đảng tin tưởng giao trọng trách chỉ huy phòng chống tội phạm vậy mà ông Vĩnh lại trở thành tội phạm, phản bội lại niềm tin ấy.

“TPHCM xem có ông lãnh đạo nào như vậy không? Nhà dột từ nóc. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Nạn chạy chức chạy quyền nghiêm trọng quá. Chỗ nào cũng chạy”, ông Hoằng bức xúc.

Cử tri yêu cầu xử lý nạn chạy chức, chạy quyền ảnh 2 Luật sư Vũ Xuân Hoằng cho biết nhiều hôm cán bộ đi cúng cầu chức quyền đông đến nỗi kẹt xe

Vị luật sư này cho rằng đã đi thực tế nhiều nơi và bạn bè ông rất nhiều người đang là cán bộ lãnh đạo cấp vụ trưởng, giám đốc Sở. “Họ nói cơ quan mình chỉ có lãnh đạo và bảo vệ, không có nhân viên. Người dân vì sao sa vào mê tín, tà đạo? Vì họ mất niềm tin, phải nương vào tín ngưỡng”, ông Hoằng nhận xét.

Cử tri Nguyễn Thị Dung (phường Tăng Nhơn Phú A) đồng tình: Tình trạng chạy chức, chạy quyền còn diễn ra rất nghiêm trọng với hàng loạt vụ việc bị phanh phui.

“Công tác cán bộ còn nhiều bất cập vì chưa thực thi kỷ luật thép, chưa công khai minh bạch hóa, dân chủ hóa mở rộng tai mắt của nhân dân để chống nạn chạy chức chạy quyền. Chỉ khiển trách, cảnh cáo cán bộ không sợ. Thực tế, các vụ tiêu cực đều do nhân dân và báo chí phát định”, bà Dung nói.

Cử tri này cho cũng bức xúc cho rằng cần dạy cho cán bộ văn hóa từ chức. Có đại biểu Quốc hội sai phạm nghiêm trọng vẫn nhân danh trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri, dù đã mất hết uy tín với dân.

“Trên thế giới, sai phạm nhỏ nhưng nếu ảnh hưởng đến cộng đồng thì hầu hết từ chức, còn ở mình thì cán bộ lãnh đạo sai phạm rất nặng, rất nghiêm trọng nhưng vẫn bám ghế, không từ chức”, bà Dung nói.

Cử tri Phạm Thị Long (phường Long Thạnh Mỹ) ấm ức: Chủ tịch Hội cựu chiến binh ra dọn đất hoang bị khởi tố tội phá rừng; lâm tặc cưa hàng trăm khối gỗ quý chỉ cách trạm kiểm lâm khoảng 200 m, xe cơ giới ồ ạt chở gỗ ra khỏi rừng mà bao biện nói không biết. Dân đổ đống cát, một bao xi măng là biết ngay. Còn doanh nghiệp xây trái phép công trình to đùng không biết. Tôi nói thẳng là có bao che.

“Có một ông cán bộ gần nhà tôi rất giỏi, dân vay ngân hàng trầy trật, ổng đi vay 21 tỷ dễ ợt, xây nhà cửa kếch sù. Đất đai cho em vợ, cháu vợ đứng tên. Anh em bà con bên vợ ai cũng có đất, trong khi ngày xưa gia đình họ rất nghèo. Tham nhũng hàng ngàn tỷ, ở miền núi các cháu đi học bằng bè. Tại sao không thu hồi tiền tham nhũng để xây cầu”, bà Long chất vấn..

Theo cử tri Nguyễn Văn Oai (phường Long Thạnh Mỹ), tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người đang diễn ra phức tạp liên quan đến đất đai, chính quyền địa phương cưỡng chế trái pháp luật, áp giá đền bù thấp, quy hoạch không đúng, trá hình, mạo danh,.

“Nhiều vụ kéo dài hơn 10 năm chưa giải quyết được. Quốc hội có giải pháp nào giải quyết để giải quyết chứ cách làm hiện nay không ổn. Công tác cán bộ hiện nay trong bộ máy chính quyền về trình độ, năng lực, quá tồi; phẩm chất đạo đức xuống dốc, tự tung tự tác coi tài sản của dân như cỏ rác”, ông Oai cho hay.

Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa (phường Hiệp Phú) thắc mắc: TPHCM và các địa phương đều nói tinh giản thủ tục 30, 40, 50%. Thủ tục giảm nhiều như vậy nhưng không nghe nói cán bộ công chức giảm bao nhiêu. Họ ngồi chơi à? Chỉ tinh giản thủ tục mà không tinh giản biên chế là không được.

Ghi nhận ý kiến các cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là nỗi trăn trở của lãnh đạo thành phố.

Cử tri yêu cầu xử lý nạn chạy chức, chạy quyền ảnh 3 đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp xúc trực tiếp các cử tri

“Lãnh đạo TPHCM lắng nghe ý kiến bà con để xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn tốt hơn, phẩm chất đạo đức tốt hơn. Thủ tục hành chính đang cải cách mạnh mẽ với nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 3, mục tiêu để nền hành chính chuyên nghiệp hóa phục vụ người dân tốt hơn”, bà Tâm cho hay.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.