Cửa hàng phát nổ như bom, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.
TPO - Cả khu phố rúng động sau tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng chuyên kinh doanh, sửa chữa hàng điện lạnh. Tại hiện trường, mọi người phát hiện một nạn nhân tử vong, xung quanh có nhiều mảnh vỡ của bình gas máy lạnh.

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào lúc 8h ngày 6/5, tại cửa hàng chuyên kinh doanh, sửa chữa hàng điện lạnh thuộc khu phố 4, đường Cách mạng Tháng 8, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm kể trên, họ nghe thấy một tiếng nổ như bom phát ra từ cửa hàng này. Tại hiện trường, mọi người phát hiện anh Nguyễn Đức Thành (SN 1996, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nằm chết trên vỉa hè trước cửa hàng, xung quanh có nhiều mảnh vỡ của bình gas máy lạnh.

Cửa hàng phát nổ như bom, nhiều người thương vong ảnh 1

Mảnh vỡ của bình gas máy lạnh

Trong khi đó, anh Nguyễn Tân (22 tuổi) và Hà Thế Phong (34 tuổi) bị thương nặng. Hai nạn nhân bị thương sau đó, được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.