Cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng do tai nạn và lô cốt

Kẹt xe nghiêm trọng kéo dài trên cầu Bình Triệu hướng vào trung tâm TPHCM.
Kẹt xe nghiêm trọng kéo dài trên cầu Bình Triệu hướng vào trung tâm TPHCM.
TPO - Sáng 1/6, sau vụ va chạm giao thông kèm theo lô cốt thi công công trình trước bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến hàng nghìn phương tiện hướng vào trung tâm thành phố bị ùn tắc kéo dài.

Theo đó, từ khoảng 7 giờ hôm nay, dòng người từ quốc lộ 13 đổ vào trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu đến đường Đinh Bộ Lĩnh bắt đầu đông. Lượng xe máy đổ về nhiều, đến đoạn trước cổng bến xe Miền Đông, do nhiều xe khách ôm cua vào cổng bến xe nên các phương tiện bị dồn ứ.

Thêm vào đó, một lô cốt thi công công trình nằm ngay đối diện cổng bến xe chiếm mất một phần làn đường khiến nhiều ô tô, xe máy phải chạy vòng, chuyển làn để né gây nên hiện tượng kẹt xe cục bộ kéo dài từ cầu Bình Triệu đến trước bến xe Miền Đông.

Khoảng hơn 7h, khu vực này lại xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô, hai phương tiện gặp nạn nằm giữa đường, bịt các lối đi khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài. Hàng nghìn xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một. Nhiều người chạy xe máy phải leo lên lề đường để tìm lối thoát khỏi dòng xe.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng do tai nạn và lô cốt ảnh 1

Ô tô chạy lấn vào làn xe máy.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng do tai nạn và lô cốt ảnh 2

Xe máy leo lên lề đường.

Cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng do tai nạn và lô cốt ảnh 3

Máy múc công trình 'chiếm' một phần đường trước bến xe Miền Đông.

Dòng xe từ đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 hướng vào trung tâm thành phố bị ùn tắc kéo dài, nhiều ô tô không thể di chuyển. Dù lực lượng CSGT có mặt điều tiết trước bến xe Miền Đông nhưng tình trạng ùn tắc nghiêm trọng cũng không được kéo giảm.

Đến hơn 10h cùng ngày, kẹt xe trên tuyến đường này mới được giải tỏa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.