Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội

Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội
TPO - Các tuyến đường dẫn vào bến xe miền Tây rồi ra Quốc lộ 1A hướng về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vắng bóng người đi đường, không có cảnh chen chúc và đùm đề, tay xách nách mang về quê như các dịp lễ tết.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Trước giờ cách ly toàn xã hội, theo ghi nhận của Tiền Phong, tại cửa ngõ TPHCM về các tỉnh miền Tây vắng hoe, không có cảnh chen chúc như trước khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 1 20h ngày 31/3, các tuyến đường đổ về bến xe miền Tây để về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thưa thớt người qua lại.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 2 Các con đường nối từ nội thành TPHCM ra quốc lộ 1A đều trong tình trạng vắng vẻ.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 3 Điển hình như đường Võ Văn Kiệt... 
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 4
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 5
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 6 Hay đường 3/2, Kinh Dương Vương... đều vắng bóng người đi đường.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 7 Trước bến xe miền Tây cũng vắng hoe.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 8 Theo lãnh đạo bến xe miền Tây, do Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đến và đi tại TPHCM từ ngày 30/3 nên bến xe vắng lặng.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 9 Việc dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ kéo dài đến hết ngày 15/4.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 10 Vòng xoay ở giao lộ Kinh Dương Vương-Quốc lộ 1A, lưu lượng các phương tiện đi lại cũng thưa vắng.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 11 Trên Quốc lộ 1A hướng về miền Tây, đường sá cũng vắng vẻ.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 12 Quốc lộ 1A ở địa phận quận Bình Tân, đường sá trống trơn.
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 13 Cảnh vắng vẻ này chạy dọc suốt tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Bình Chánh...
Cửa ngõ TPHCM về miền Tây vắng hoe trước giờ cách ly toàn xã hội ảnh 14 Và giáp giới cả địa phận tỉnh Long An.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.