Cục Hải quan Quảng Ninh cho phép xuất khẩu than không rõ nguồn gốc

Cục Hải quan Quảng Ninh cho phép xuất khẩu than không rõ nguồn gốc
TP- Chiều qua 28/5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp báo về kết quả công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tháng 5/2008.

Thông tin được dư luận quan tâm là, kê khai tài sản thu nhập của các Bộ, ngành, địa phương. Số liệu đến ngày hôm nay (28/5), có 15 Bộ, ngành, 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo về Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo, qua 359 trong số 661 cuộc thanh tra đã kết thúc phát hiện có sai phạm kinh tế trị giá lên đến 42 tỷ đồng, 91.500 m2 đất, kiến nghị thu hồi 28 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 12 cá nhân và 7 tập thể.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận về sai phạm của Cục Hải quan Quảng Ninh để xảy ra việc xuất khẩu than không rõ nguồn gốc và hiện các số liệu cần thiết đã được Thanh tra Chính phủ chia sẻ với Bộ Công an để Bộ Công an tiến hành điều tra.

Các lỗi chính của vụ việc này là Cơ quan Hải quan Quảng Ninh đã cho phép xuất khẩu than trong khi đây là than không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, giá than xuất khẩu doanh nghiệp khai báo bất hợp lý mà vẫn được hải quan xác nhận để áp giá tính thuế.

Kết luận chung sau khi thanh tra ngành Hải quan cho thấy hoạt động hải quan đã có những văn bản hướng dẫn áp mã số thuế không đúng quy định của các văn bản có hiệu lực cao hơn. Công tác chống thất thu thuế qua xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt hiệu quả chưa cao.

Phân tích về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc để số thuế nợ đọng lên đến 4.000 tỷ đồng, ông Ngô Văn Cánh, Quyền Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ nói: Con số trên 4.000 tỷ đồng không phải là sai phạm vì đó là  tồn đọng thuế.

Ở đây quan hệ giữa người có nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm của cơ quan hải quan, nhưng không thể nói rằng hải quan không có trách nhiệm. 4.000 tỷ đồng chủ yếu là thuế tạm thu.

Theo VOV

MỚI - NÓNG