Vụ lừa đảo 60.000 người dân của Liên Kết Việt:

Cục Quản lý Cạnh tranh cảnh báo muộn màng

Cục Quản lý Cạnh tranh cảnh báo muộn màng
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 7/3, đại diện Phòng Báo chí Bộ Công Thương cho biết, lãnh đạo Bộ này vừa có chỉ đạo không gửi văn bản trả lời các phóng viên và các cơ quan báo chí đã gửi câu hỏi về vụ việc Cty kinh doanh đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo 60.000 người dân như dự kiến. Thay vào đó, Bộ Công Thương sẽ cử một thứ trưởng cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ quan báo chí tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo T.Ư hôm nay, ngày 8/3.

“Do nhận được rất nhiều câu hỏi từ các cơ quan báo chí với nội dung tương tự nên, lãnh đạo Bộ thống nhất trả lời tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo T.Ư vào ngày 8/3. Các câu hỏi của Tiền Phong, Bộ đã trả lời nhưng lãnh đạo Bộ chỉ đạo như vậy. Ngày 8/3, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ thông tin thêm cho các báo tại cuộc giao ban của Ban Tuyên giáo T.Ư. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ”, đại diện Phòng Báo chí Bộ Công Thương nói.

Dù khẳng định sẽ sớm trả lời công khai các cơ quan báo chí nhưng đến nay, lãnh đạo Bộ Công Thương, và lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh vẫn chưa đứng ra nhận trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp trong vụ Cty Liên Kết Việt lừa đảo 60.000 người dân.

Liên quan đến vụ việc của Cty Liên Kết Việt, sau khi để công ty đa cấp lừa đảo hoành hành trong suốt thời gian dài, làm tán gia, bại sản hàng trăm nghìn người dân, cuối tuần qua, Cục Quản lý Cạnh tranh mới lên tiếng cảnh báo những nguy cơ bị lừa cho người dân.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, thời gian qua, một số doanh nghiệp lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp biến tướng để trục lợi, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân gây hậu quả lớn đối với cộng đồng xã hội như vụ việc MB 24, Colony Invest, Tâm mặt trời, Liên Kết Việt, Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát... “Mọi hình thức thu tiền của người vào sau để trả hoa hồng cho người vào trước mà không qua giao dịch mua bán hàng hóa đều bị pháp luật nghiêm cấm. Mọi cam kết chi trả lớn hơn 40% đều vi phạm quy định của pháp luật”, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, nhiều ý kiến cho rằng chính việc Bộ Công Thương, Cục Quản lý Cạnh tranh buông lỏng quản lý, để các công ty bán hàng đa cấp hoành hành suốt thời gian qua đã khiến hàng trăm nghìn người dân bị lừa, mắc bẫy đa cấp gây thiệt hại không nhỏ, nhiều gia đình tán gia bại sản. Việc Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến cáo người dân muộn đáng bị xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.