Cục Quản lý Thị trường trái lệnh Bộ Công Thương?

Cục Quản lý Thị trường trái lệnh Bộ Công Thương?
TP - Liên quan đến vụ tiêu cực thi công chức tại Cục Quản lý Thị trường - QLTT (Bộ Công Thương), mặc dù Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã thông báo hủy bỏ kết quả kỳ thi, nhưng các thí sinh vẫn đi làm bình thường. 

Không dừng lại ở đó, các thí sinh đều đã được Cục QLTT cấp mật mã và hộp thư liên hệ của ngành. Trong khi đó, theo quy định, để được cấp mật mã và hộp thư liên hệ, phải là những cán bộ thuộc biên chế của Cục QLTT. 

  

Trước đó, thông báo của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nêu rõ: “Hủy bỏ kết quả trong kỳ thi tuyển công chức của Cục QLTT năm 2013.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục QLTT xem xét tổ chức thi lại theo quy định hiện hành”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cục QLTT vẫn chưa tổ chức thi lại. Những thí sinh bị hủy kết quả thi tuyển vẫn đi làm bình thường. 

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng Cục QLTT đang cố tình trái lệnh của Bộ Công Thương và ngang nhiên công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2013 mà báo Tiền Phong đã có loạt bài phanh phui về các dấu hiệu tiêu cực?


MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...