Cúm gia cầm xuất hiện ở Hà Tĩnh

Cúm gia cầm xuất hiện ở Hà Tĩnh
TPO - Ngày 14/6, Cục Thú y cho biết dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại một xã của tỉnh Hà Tĩnh, nâng tổng số địa phương trên cả nước nằm trong bản đồ dịch cúm gia cầm lên con số 17.
Cúm gia cầm xuất hiện ở Hà Tĩnh ảnh 1

Thịt gia cầm được bầy bán ngay ven đường tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh chụp ngày 10/6/2007. Ảnh: Lệ Xuân

Theo thông tin từ Cục Thú y, ngày 11/6, Chi cục thú y Hà Tĩnh nhận được thông tin dịch cúm gia cầm xuất hiện tại trại chăn nuôi của gia đình ông Lê Doãn Dũng, thôn 6, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà làm chết 350 vịt trên tổng đàn 2.500 con.

Chi cục Thú y đã lấy mẫu gửi Cơ quan Thú y vùng III để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1. Chi cục Thú y địa phương đã phối hợp với địa phương tiêu huỷ toàn bộ số vịt mắc bệnh trên và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

Cũng theo Cục Thú y, tại tỉnh Bắc Giang, ngày 13/6, tại chốt kiểm dịch xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, 62 con vịt không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đã tiến hành tiêu huỷ số vịt trên theo đúng quy định. Trước đó, ngày 12/6, cũng ở tỉnh này, tại chốt kiểm dịch xã An Bá, huyện Sơn Động, 239 con vịt 1 ngày tuổi không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ và  tiêu hủy.

Như vậy, đến nay trên toàn quốc có 17 tỉnh, thành xuất hiện dịch cúm gia cầm. Riêng 3 tỉnh Nghệ An (9 xã), Nình Bình Bình (3 xã) và Nam Định (10 xã) không phát hiện ổ dịch mới trong 21 ngày liên tiếp.

Đến nay, 43 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm lần 1 đợt 1 năm 2007. Các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên,Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Thuận, An Giang, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An đã và đang triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm lần 2 đợt 1 năm 2007.

MỚI - NÓNG