Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy

TPO - Sáng 12/3, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) cử cán bộ tiếp tế đồ ăn sáng cho một số người dân trong diện cách ly để khử khuẩn trên địa bàn phường Dịch Vọng.
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 1

Trước đó, tối muộn ngày 11/3, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tổ chức dựng rào ngăn cách một hộ dân trong ngõ 165 Cầu Giấy để tổ chức khử trùng, sát khuẩn.

Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 2 Nhiều cán bộ y mang theo các thiết bị khử trùng, sát khuẩn tới ngôi nhà nằm sâu trong ngõ để thực hiện nhiệm vụ. Công tác này có sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân quân tự vệ. 
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 3 Các nhân viên y tế chuẩn bị công tác khử trùng, sát khuẩn.
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 4 Lực lượng chức năng dựng rào phong tỏa khu cách ly để khử trùng. Theo ghi nhận, tối 11/3, khu vực này vắng bóng người qua lại, chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 5 Đến sáng 12/3, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tổ công tác trực chốt trong ngõ 165 Cầu Giấy. Một số người dân trong diện cần cách ly được cung cấp đồ ăn sáng.
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 6 Không chỉ lực lượng đảm bảo an ninh chốt trực, nhân viên y tế tiếp tục luân phiên thực hiện các công tác kiểm tra khử khuẩn bên trong.
 
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 7 Khu vực cách ly để khử khuẩn, sát trùng này là điểm cuối ngõ 165 Cầu Giấy, một số hộ dân sống tại những ngôi nhà tạm, ẩm thấp. 
Cung cấp đồ ăn cho hộ dân trong khu cách ly khử khuẩn ở Cầu Giấy ảnh 8 Một số người dân di chuyển qua điểm này được cảnh báo bằng biển báo hướng dẫn sử dụng khẩu trang, cồn y tế rửa tay.
 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế tối 11/3, Việt Nam hiện có 119 trường hợp nghi mắc Covid-19 (là những người có dấu hiệu ho, sốt, trở về từ vùng dịch) và 24.938 trường hợp phải cách ly, giám sát y tế (là những người có tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 2.798 trường hợp; Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 4.471 trường hợp. Số mẫu âm tính là 4.433 trường hợp.

  • Tính đến tối 11/3, Việt Nam ghi nhận 38 trường hợp nhiễm Covid-19. 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.
MỚI - NÓNG