Cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 54, hai vợ chồng ở Trà Vinh phải cách ly

TPO - Hai vợ chồng ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 54 (nhiễm Covid – 19) từ Phú Quốc – TP. HCM được cách ly.

Ngày 17/3, Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương có 2 người đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 54 đã được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 huyện Trà Cú, vào ngày 11/3, vợ chồng anh L.T.H (30 tuổi) và chị T.C.E (28 tuổi, ngụ xã Tập Sơn) bay đến Phú Quốc dự đám cưới của người bạn ở xã Dương Đông và tạm trú tay đây .

Ngày 13/3, 2 vợ chồng lên máy bay số hiệu QH 1524, chuyến bay có hành khách dương tính với Covid – 19, bệnh nhân số 54, đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Cả hai có ghé nhà nghỉ ở đường Đào Sư Tích, huyện Nhà Bè. Ngày 14/3, vợ chồng anh H. đi xe ôm ra Trạm xe Thanh Thủy về nhà. Ngày 15/3 anh H. đi ăn sáng uống cà phê và vào sân bóng đá mini tại địa phương. Đến ngày 16/3 hai vợ chồng đi về nhà chị E. ở ấp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú.

Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú cho biết, sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành đưa 2 vợ chồng anh H. đi cách ly tập trung ở tỉnh và họ cũng rất chủ động phối hợp với ngành y tế. Hiện sức khỏe 2 người này bình thường, không có dấu hiệu của bệnh hô hấp.

Giám sát chặt sức khỏe 2 người bị sốt về từ vùng dịch của Thái Lan

Trưa 17/3, BS Dương Thanh Bình, Giám đốc BV Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, hiện 2 bệnh nhân một nam, một nữ đi trên chuyến xe từ Thái Lan về, qua cửa khẩu Cha Lo đang cách ly tại viện này vẫn sốt. Bệnh viện đã làm các xét nghiệm thông thường và đang theo dõi sát tình hình diễn tiến. Khi có kết quả xét nghiệm, nếu dương tính, các bệnh nhân sẽ được chuyển vào BV Trung ương Huế để điều trị.

 Theo đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH bộ đội Biên phòng Quảng Bình đây là hai trường hợp làm trong 1 nhà hàng của người Thái và nhà hàng này có người dương tính với Covid-19. Trước khi nhà hàng này bị đóng cửa để cách li, 2 người này bắt xe về Việt Nam và có dấu hiệu sốt khi lên xe.

Trước đó vào lúc 9 giờ ngày 16/3, bộ phận kiểm dịch y tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình: Nhà xe Hiền Đăng (Hà Tĩnh) mang BKS Lào 7979, chở 45 người sẽ nhập cảnh vào Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo từ 10-11 giờ. 

Trên xe có 2 hành khách là Bùi Thị V (SN 1989) và Phan Thị H (SN 2000) làm việc trong một nhà hàng ở Thái Lan – nơi có bệnh nhân xác định nhiễm Covid-19.

Số hành khách còn lại trên chuyến xe này sẽ được đưa về cách li tập trung tại một doanh trại quân đội đóng ở thị trấn Nông Trường Việt – Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Bà Rịa- Vũng Tàu: Một gia đình bị cách ly vì liên quan đến bệnh nhân 54

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bài Rịa- Vũng Tàu, cho tới sáng ngày 17/3 toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp bênh nhân nào bị nhiễm Covid- 19. Tuy nhiên, hiện đã có 1 gia đình gồm 4 người đang bị cách ly vì có tiếp xúc gần với bệnh nhân người Latvia, bệnh nhân thứ 54 được phát hiện tại TPHCM. 

Bác sỹ Hà Văn Thanh- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết ngày 9/3, anh P.T.T cùng vợ và con bay cùng chuyến bay số QH 1521 với bệnh nhân người Latvia từ Phú Quốc về TPHCM. Bệnh nhân người Latvia này đã bị phát hiện nhiễm virus Covid-19 vào tối ngày 15/3. 

Ngay sau khi biết tin, anh T. đã chủ động khai báo với Trung tâm y tế Vietsovpetro và được tiến hành các biện pháp phòng ngừa như khử khuẩn khu làm việc, khu nhà ở. Trung tâm y tế dự phòng TP Vũng Tàu đã đưa 2 vợ chồng anh T. và 2 con đi cách ly y tế tập trung tại Khu cách ly của tỉnh thuộc TP Bà Rịa. Hiện tại sức khỏe của 2 vợ chồng anh T và 2 con vẫn bình thường. 

Ngoài ra, ngành chức năng còn xác định được 26 người đã tiếp xúc với gia đình anh T. và đã vận động những người này tự cách ly tại nhà 14 ngày và chủ động theo dõi về sức khoẻ. Theo ý kiến của ông Hà Văn Thanh, người dân đều có ý thức rất tốt khi chủ động khai báo y tế với cơ quan chức năng. “Chúng tôi rất mừng vì chỉ cơ ý thức chấp hành tốt như thế mới góp phần  đẩy lùi bệnh dịch do virus Covid- 19 gây ra”- ông Thanh nói. 

Kiên Giang: Ban hành công văn hỏa tốc dừng đón khách du lịch 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành công văn hoả tốc chỉ đạo tạm dừng đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa đến từ vùng dịch bắt đầu từ 7 giờ sáng nay (17/3).

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn hoả tốc chỉ đạo tạm dừng đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa đến từ vùng dịch (các tỉnh/thành phố đang có người nhiễm Covid - 19) và khách du lịch theo đoàn đến tham quan du lịch bắt đầu từ 7 giờ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể là tạm dùng không cho khách du lịch đến các xã đảo, quần đảo trên địa bàn các huyện, thành phố gồm TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Kiên Hải và xã đảo Thổ Châu huyện Phú Quốc; các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử, danh thắng, các khu vui chơi, giải trí, các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.

Hiện toàn bộ học sinh trên huyện Phú Quốc được nghỉ cho đến có thông báo mới. Ngoài ra, UBND huyện cũng thông báo chính thức về việc tạm ngưng hoạt động chợ đêm kể từ ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/3 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân số 54 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam (BN54). Bệnh nhân cùng vợ (sinh năm 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3.

Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9 -13/3. Ngày 13/3, bệnh nhân về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4. Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Bình Định tạm dừng đón tiếp khách tham quan, du lịch

Tỉnh Bình Định đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các khu, điểm, địa điểm du lịch trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ hôm nay 17/3.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và trên cơ sở đề nghị của các sở liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có ý kiến đồng ý tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các khu, điểm, địa điểm du lịch trên địa bàn kể từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Đồng thời, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng các hoạt động nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đưa, đón khách tham quan, du lịch ra xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 13/3 đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại.

Quảng Nam: 9 du khách nước ngoài hết thời hạn cách ly trở về nước

Theo BCĐ phòng, chống Covid 19 Quảng Nam, có 9 trường hợp du khách nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày, UBND tỉnh và TP. Hội An tổ chức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly và đưa ra sân bay Đà Nẵng để các du khách về nước

Hiện, có 7.886 du khách là người nước ngoài đang có mặt tại Quảng Nam, trong đó 85 du khách đang được ngành y tế tỉnh cách ly theo dõi tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 8 đến 16/3, ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 285 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính  của BN31, BN33 và BN57; 262 mẫu âm tính  và 20 mẫu đang chờ kết quả. Đến ngày 16/3 đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN54 (BN46), 36 trường hợp chuyến bay VN18 (BN50), 2 trường hợp bay QR968 và 21 trường hợp chuyến bay QR970. Trong ngày 16/3, ngành Y tế Quảng Nam cũng đã giám sát và lấy 20 mẫu bệnh phẩm của những người đang được cách ly. Tiến hành xử lý môi trường tại một số khu vực trên địa bàn TP Hội An.

Để cùng đồng hành với chính quyền tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phát động chương trình "Tình nguyện viên và Doanh nghiệp đồng hành vì sức khoẻ cộng đồng".

Thông qua Chương trình nhằm kêu gọi sự đồng hành của các tình nguyện viên, các đơn vị kinh doanh giàu nhiệt huyết và lòng nhân ái của ngành du lịch cũng như nhiều ngành khác trên địa bàn tỉnh chung tay góp sức cùng chính quyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà xe Minh Travel hỗ trợ xe 16 chỗ để vận chuyển những đoàn khách trong tình trạng cách ly; Đồng thời kết nối 8 tình nguyện viên đễ hỗ trợ vác hành lí, di chuyển các đoàn đến khu cách ly. Một số bạn trẻ là hướng dẫn viên du lịch và nhiều bạn là đăng ký trở thành tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 17h ngày 16/3 đã có 8 doanh nghiệp tham gia Chương trình "Doanh nghiệp đồng hành vì sức khoẻ cộng đồng" với số Quỹ đóng góp 2.500.000.000 đồng và 10.000 lít cồn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.