Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ xe khách lao xuống vực sâu

Chiếc xe khách gặp nạn ở Sa Pa. Ảnh: Tùng Duy.
Chiếc xe khách gặp nạn ở Sa Pa. Ảnh: Tùng Duy.
TPO - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện họ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ xe khách lao xuống vực sâu ở thôn Ki Công Hồ, xã Tòng Sảnh, huyện Bát Xát vào ngày 1/9, khiến hàng chục người chết và bị thương.

Trao đổi với Tiền Phong vào chiều nay (3/9/2014), Đại tá Giàng Ly Pao, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: hiện cơ quan điều tra vẫn đang thu thập, củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án xe khách gặp nạn theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại tá Giàng Ly Páo, việc điều tra đang được công an Lào Cai khẩn trương tiến hành.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, họ đang tiến hành lấy lời khai các nạn nhân bị thương nhẹ điều trị tại bệnh viện Đa khoa, Sản nhi, Y học cổ truyền.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của lái xe chính Nguyễn Hữu Thọ và lái phụ Nguyễn Ngọc Tân. Theo thông tin từ Bệnh viên Đa khoa Lào Cai, hai người này hiện chưa qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực BV Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Cũng theo cơ quan điều tra, họ đã cơ bản hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Vào hôm nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Lao Cài cũng tiến hành cẩu kéo xác chiếc xe gặp nạn từ đáy vực lên mặt đường để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an Lào Cai cũng tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân.

Về chi tiết dữ liệu hộp đen cho thấy ở thời điểm gặp nạn, chiếc xe đổ dốc với tốc độ gần 38km/giờ và va chạm với xe bốn chỗ đi ngược chiều, Công an tỉnh Lào Cai chưa khẳng định đây là nguyên nhân chính khiến xe khách bị đảo nghiêng khi vào cua ở độ dốc 10% rồi lao bạt vào bờ luy ven đường sau đó đâm xuống vực.

Khi khám nghiệm, hiện trường không cho thấy rõ vết phanh. "Có thể nước mưa đã ảnh hưởng tới dấu vết", một cán bộ điều tra cho biết.

Về việc xe đón khách từ Sa Pa đi Hà Nội có chạy “chui” hay không, hiện cơ quan này đang làm việc với Sở GTVT tỉnh Lào Cai và phía bến xe ở Hà Nội để làm rõ trách nhiệm, lệnh tăng cường xe dịp 2/9, tuyến chạy…

Trước đó, vào lúc 18g55 ngày 1/9/2014 tại Km 122+800 quốc lộ 4D, xe chở khách của nhà xe Sao Việt biển kiểm soát 29B 08582 chở 53 người (cả 2 lái xe, 1 phụ lái) từ Sa Pa về Lào Cai đã va chạm với xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều và mất lái lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe thương vong.

MỚI - NÓNG