Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng

Cùng tìm hiểu lịch sử qua hình ảnh.
Cùng tìm hiểu lịch sử qua hình ảnh.
TPO - Chủ Nhật hằng tuần, thiếu nhi Hội An có cơ hội được khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử của mảnh đất và con người phố Hội.

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức hoạt động “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng”, gắn kết hoạt động giáo dục di sản với nhà trường, nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa Hội An, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng cho học sinh.

Đây cũng là chương trình giúp thiếu nhi hiểu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa Hội An, khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ di sản và những giá trị truyền thống của địa phương, tạo sân chơi ngoại khóa bổ ích.

Bà Lê Thị Tuấn - Trưởng Phòng Bảo tàng thuộc Trung Tâm cho hay: “Vào lúc 8h30 mỗi Chủ Nhật, “Chúng em cùng nhau khám phá Bảo tàng” tại Bảo tàng Hội An số 10B - Trần Hưng Đạo cùng các bảo tàng chuyên đề tại Hội An như Bảo tàng Văn hóa dân gian, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch,… Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2013 và đến nay đã tổ chức cho 1.334 học sinh khối lớp 4, 5 các trường Tiểu học và khối lớp 6 các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Trung tâm hiện đang tiếp tục triển khai hoạt động này tại Bảo tàng Hội An cho toàn bộ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố”.

Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 1 Hào hứng cùng khám phá
Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 2 Cùng chơi lò cò
Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 3 Vẽ gốm
Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 4 Tìm hiểu nghề dệt
Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 5 Học giao tiếp bằng Tiếng Anh
Cùng thiếu nhi Hội An khám phá Bảo tàng ảnh 6 Dã ngoại với nghề sản xuất rau hữu cơ Hội An
MỚI - NÓNG