Cung ứng điện tháng Chín chưa hết khó khăn

Cung ứng điện tháng Chín chưa hết khó khăn
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 9/2009 tổng công suất dự phòng của hệ thống điện không cao, do sửa chữa một số tổ máy và ngừng cấp khí Nam Côn Sơn từ ngày 17 - 23/9.
Cung ứng điện tháng Chín chưa hết khó khăn ảnh 1
Theo dự báo của EVN, tình hình cung ứng điện tháng 9 vẫn chưa hết khó khăn do công suất dự phòng của hệ thống không cao. Ảnh: Công nhân công ty điện lực Hà Nội sửa chữa điện

Dự báo, sản lượng trung bình trong tháng ở mức 260 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 13.800 - 14.100 MW trong khi đó một số tổ máy, nhà máy như: Nhà máy điện Phú Mỹ 3, tổ máy GTT11 nhà máy điện Phú Mỹ 1, tổ máy S1 nhà máy điện Hiệp Phước... sẽ phải đưa vào sửa chữa

"Để bù đắp lượng điện thiếu hụt trong giai đoạn cắt khí Nam Côn Sơn, sẽ huy động các nhà máy thuỷ điện khai thác tối đa, huy động cao thuỷ điện Hoà Bình, các thuỷ điện miền Trung và miền Nam. Khai thác nhiệt điện than, khí, nhiệt điện dầu theo tình hình nước và phụ tải, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão" - EVN cho biết.

EVN cũng cho biết, tháng Tám, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện miền Bắc thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm, chỉ đạt từ 53% - 83%, trong khi sản lượng điện tiêu thụ trung bình của toàn hệ thống là 261,5 triệu kWh/ngày, tăng 20,95% so cùng kỳ 2008.

Riêng miền Bắc, sản lượng ngày cao nhất đạt 112,14 triệu kWh, tăng 18,04% so với ngày cao nhất tháng 8/2008.

Trong tháng, điện do EVN sản xuất và mua từ các nhà máy bên ngoài EVN ước đạt 7,804 tỷ kWh, tăng 18,03% so với tháng 8/2008, trong đó điện sản xuất là 5,523 tỷ kWh, điện mua của các nhà máy ngoài EVN là 2,28 tỷ kWh, mua của Trung Quốc là 356 triệu kWh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).