Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố

TPO - Đầu năm 2016, UBND TP Hà Nội đã tiến hành nhập một số máy móc chuyên dụng từ nước ngoài như các loại xe tự hành phục vụ việc cắt tỉa cây, cưa máy chuyên dụng cho việc tỉa cây, trang bị áo phản quang, bộ đàm cho công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội...

Dù có hệ thống cây xanh đô thị khá lớn, nhưng từ năm 2015 trở về trước, công tác cắt tỉa cây xanh trên địa bàn Hà Nội hầu hết được thực hiện một cách thủ công.

Những cây xà cừ cao vút đến vài chục mét thì công nhân của Công ty TNHH MVT Công viên cây xanh Hà Nội vẫn phải trèo lên cây để cắt tỉa mỗi khi mùa mưa bão cận kề.

Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 1 Đến nay, Hà Nội đã nhập 12 xe nâng các loại của Pháp; 2 cẩu tự hành sức nâng 10 tấn, tải trọng 27 tấn; 3 cẩu tự hành sức nâng 5 tấn, tải trọng 10 tấn; 4 máy nghiền cành cây các loại để tạo mùn sau quá trình cắt sửa cây và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác cắt sửa cây trên địa bàn thành phố như cưa máy của Đức, kéo cắt các loại, Barie, áo phản quang, bộ đàm, kính bảo hộ... đã tạo ra cuộc cách mạng trong công tác cắt sửa xanh trên địa bàn thành phố.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 2 Mỗi xe chỉ cần 3 người vừa vận hành nâng, vừa thực hiện cắt tỉa cây xanh. 
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 3 Việc sử dụng xe này sẽ thuận lợi, tiết kiệm chi phí và cắt giảm nhân công nhiều hơn so với phương pháp thủ công.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 4 Công nhân đang điều khiển chiếc cẩu tự hành loại lớn nhất lên đến 32m.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 5 Trước kia, 1 tổ hơn 10 người cắt tỉa cây với nguy cơ mất an toàn cao, gây cản trở giao thông và phải thuê xe để cắt tỉa với giá 250 triệu đồng/tháng.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 6 Anh Bảy ,tổ trưởng tổ 5 thuộc công ty TNHH MVT Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: giờ đây anh em công nhân không còn phải trèo vắt vẻo lên những cây xà cừ, cây sấu cao vút để cắt tỉa cành sâu mục, cành cây mọc đâm vào nhà dân hai bên đường, bởi những chiếc xe tự hành này có thể nâng ở độ cao 16m,26m và chiếc lớn nhất lên đến 32m.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 7 Khi xe bị nghiêng, lệch, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Người ở dưới quan sát, chỉ đạo, điều chỉnh người ở trên thực hiện việc cưa, cắt bằng bộ đàm nên  vừa cắt, tỉa, vừa tạo kiểu.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 8 Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện cơ giới hóa công tác cắt sửa, khối lượng thực hiện cắt sửa gần 45.000 cây xanh. Tính đến tháng 5/2017, Công ty đã thực hiện cắt sửa xấp xỉ 20.000 cây đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão, Ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 9 Một công nhân đứng ở dưới đường đợi những cành cây được cắt trên cao rơi xuống để cắt nhỏ gọn thu dọn cho vào lòng lề đường.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 10 Với khả năng vươn tới độ cao từ 26m tới 32m, đây là những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới giúp việc cắt tỉa cây xanh hiệu quả, năng suất, an toàn hơn.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 11 Đặc biệt, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, việc cắt tỉa cây xanh nhằm tạo cho những hàng cây đẹp, tạo điểm nhấn cho cảnh quan của Thủ đô.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 12 Với thiết bị hiện đại này, lần đầu tiên công ty có thể tiến hành cắt tỉa với những cây lâu năm và cao như cây xà cừ mà trước đây chưa thực hiện được. Năng suất lao động cao hơn, an toàn hơn cho người đi đường và công nhân.
Cuộc cách mạng cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố ảnh 13 Giờ đây công nhân cũng đỡ nguy hiểm và an toàn hơn nhờ những công nghệ hiện đại . Trong ảnh : công nhân thuộc tổ 5 ngồi nghỉ ngơi sau khi cắt tỉa cây trên đường Hoàng Diệu sáng 5/07.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.