Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’

TPO - Đến thăm vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang – Lư Nhất Vũ, cha đẻ của bài ca nổi tiếng “Đất Phương Nam” tại nhà riêng ngày cuối năm, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho biết ông là một “fans cứng” của hai nhạc sĩ, nhà thơ.

Sáng 31/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang – Lư Nhất Vũ tại nhà riêng ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang – Lư Nhất Vũ là một trong những người thuộc “thế hệ vàng” làng thơ ca Việt Nam thời kháng chiến để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả mộ điệu qua nhiều vai diễn, như: "Chiều trên bản Mèo", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Bài ca đất phương Nam", “Giờ chia tay”, “Em vẫn đợi anh về”…

Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’ ảnh 1 Nhà thơ Lê Giang xúc động đón tiếp Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Thăm hỏi và chúc Tết vợ chồng nhạc sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến văn nghệ sĩ, tạo mọi điều kiện phát triển văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát triển những loại hình nghệ thuật mang âm hưởng “đặc sản” vùng miền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cống hiến thơ ca của vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang – Lư Nhất Vũ, đã để lại những dấu ấn không phai trong lòng công chúng. “Thời còn trẻ và cho đến bây giờ, cháu vẫn luôn là fans của cô chú. Những bài thơ, ca của cô chú từ rất lâu rồi đến nay cháu vẫn nhớ. Cháu bị thu hút bởi nội dung ca từ đầy ý nghĩa, nhân văn”, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’ ảnh 2 Nhà thơ Lê Giang thể hiện tình cảm khi được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm 

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định những tác phẩm thơ ca của nhạc sĩ luôn sống mãi với thời gian, là nguồn cảm hứng cho người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới vợ chồng nhạc sĩ.

Buổi gặp mặt giữa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang – Lư Nhất Vũ đầy cảm xúc với những cái ôm ngọt ngào. Trong cuộc hội ngộ đầy xúc động này, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã tặng “khách quý” bài hò do ông sáng tác.

Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’ ảnh 3 Vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ chia sẻ về sự nghiệp sáng tác

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, sinh năm 1936 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, có rất nhiều ca khúc nổi tiếng như "Chiều trên bản Mèo", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Bài ca đất phương Nam"…

Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’ ảnh 4 Vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang - Lư Nhật Vũ chia sẻ với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Nữ sĩ Lê Giang lớn hơn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đến 6 tuổi. Từ năm 1945, bà đã tham gia kháng chiến ở quê nhà Cà Mau. Tác phẩm kết nối vợ chồng nhạc sĩ là nhạc cảnh "Tiếng cồng vượt thác", mà bối cảnh vẫn còn rất rõ nét trong trí nhớ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: "Tôi bị sốt rét cách nhật. Mỗi lần lên cơn sốt cặp nhiệt hơn 40 độ. Tôi vừa run lẩy bẩy vừa lẩm nhẩm một số giai điệu. Nhà thơ Lê Giang viết lời hát đến đâu, tôi phổ nhạc tới đó".

Khi cơn sốt rét đi qua, thì không điều gì có thể tách lìa nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ra khỏi nữ sĩ Lê Giang nữa. Năm 1974, Ban Văn nghệ Giải phóng đã sắp xếp cho cặp đôi Lư Nhất Vũ - Lê Giang một chuyến công tác về tận U Minh, để ông có được cảm giác bay bổng với bài thơ: "Sau ba tháng hành quân chúng tôi đặt chân trên chót mũi Cà Mau. Ôi, quê vợ đây rồi! Sao em sinh ra trên cái Đất Cuối Trời này chi vậy, để cho hai đứa ta lặn lội hụt hơi…".

Cuộc gặp đầy xúc động giữa Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ với cha đẻ ‘Đất Phương Nam’ ảnh 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương chụp hình lưu niệm với vợ chồng nhạc sĩ Lê Giang - Lư Nhất Vũ

Đáp lại chân tình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang có bài thơ "Em vẫn đợi anh về" tặng ông. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang là hai mảnh ghép hoàn hảo, dù cả hai đã nếm trải không ít gập ghềnh và đắng cay. Họ cùng nhau làm nên những ca khúc được ưa chuộng như "Hãy yên lòng mẹ ơi" hoặc "Bài ca đất phương Nam", và cùng nhau làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị như  "Hò trong dân ca người Việt", "Hát ru Việt Nam", "300 điệu lý Nam bộ"...

 Clip: Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ca hò tặng khách
MỚI - NÓNG