Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
TP - Câu hỏi tuần từ 22/6 đến 29/6 và câu hỏi thi viết tháng 7/2007.

- Bạn hãy cho biết “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời điểm nào:

a. Tháng 12/1946.

b. Tháng 7/1966.

c. Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi trên?

- Câu hỏi bài thi viết tháng 7: Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về điều mong muốn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Bạn hãy viết suy nghĩ của mình về tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Công Hà giải nhất tuần thứ 2

Nguyễn Công Hà (Đại học Bách khoa Đà Nẵng. ĐT: 0905.905979) đã đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu  về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tuần thứ hai từ 16/6 đến 22/6.

Cuộc thi do Báo điện tử ĐCSVN, Đài Truyền hình VN, báo QĐND, báo Tiền phong, báo Thanh niên và báo Tuổi trẻ TP HCM phối hợp chính thức bắt đầu từ 10/6/2007.

Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do . Tuần thứ hai (16/6 – 22/6), có 3 người trả lời đúng đáp án (b) và dự đoán đúng nhất số lượng người trả lời đúng câu hỏi.

Giải Nhì dược trao cho Đàm Văn Hiến (Xóm Phú Khánh, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An. ĐT: 0977343179) và Giải Ba đã thuộc về Võ Hoàng Liên Châu (TP Huế. ĐT: 0935064738).

MỚI - NÓNG