Cuối tuần, Bắc Bộ sẽ mưa rét

Cuối tuần, Bắc Bộ sẽ mưa rét
Từ ngày 16 đến ngày 19-11, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc giật cấp 3, cấp 4.

Cuối tuần, Bắc Bộ sẽ mưa rét

> Miền Bắc tiếp tục mưa, rét

Từ ngày 16 đến ngày 19-11, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc giật cấp 3, cấp 4.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, dự báo khoảng ngày 16-11, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Do đó, từ ngày 16 đến ngày 19, Bắc Bộ trời sẽ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 16, sau mưa giảm dần đến hết mưa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 17, đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, hồi 1 giờ sáng nay 14-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (14-11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG