Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng

TPO - Cho dù hôm nay là thứ 7, nhưng nhiều tuyến phố Hà thành vẫn bị ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện nhích đi với tốc độ "rùa bò" trên đường.
Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 1

Hôm nay (21/9) là cuối tuần, nhưng nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 2

Ngã tư cầu vượt Mai Dịch - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy - Phạm Hùng hỗn loạn do tình trạng kẹt xe.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 3

Dù tại đây, điểm giao cắt giao thông và vòng xuyến rất lớn, đèn tín hiệu giao thông hoạt động bình thường, nhưng tắc vẫn hoàn tắc.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 4

Cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng kịp thời, tuy nhiên chỉ hạn chế được phần nào do lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 5

Trên cầu vượt Mai Dịch và dưới lòng đường Phạm Văn Đồng, các phương tiện tham gia giao thông đều chung tình trạng di chuyển với tốc độ "rùa bò"

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 6

Hàng dài ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy).

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 7

Trên đường Phạm Văn Đồng.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 8
 

"Đứng im" trên cầu vượt Mai Dịch. 

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 9

Trục đường Phạm Văn Đồng đang thi công mở rộng. Thế nên giao thông tại đây cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 10
Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 11
Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 12

 Đường Xuân Thủy cũng chung tình trạng ùn ứ kéo dài trong buổi chiều hôm nay.

Cuối tuần đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng ảnh 13
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.