Cưỡng chế các hộ dân bị giải tỏa khu vực cầu Thủ Thiêm

Cưỡng chế các hộ dân bị giải tỏa khu vực cầu Thủ Thiêm
TP - 8h00 sáng nay, 18/5, UBND quận Bình Thạnh - TPHCM tiến hành cưỡng chế di dời đối với 7 hộ dân có nhà tiếp giáp bờ sông Sài Gòn để thu hồi mặt bằng thi công cầu Thủ Thiêm (phía quận Bình Thạnh).

Các hộ dân nói trên đã nhận quyết định cưỡng chế (ký ngày 12/5) và được vận động nhưng không tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Theo ông Thơ, sau khi cưỡng chế, các hộ sẽ được bố trí tạm cư tại chung cư An Sương (quận 12).

Địa phương đã quyết định tăng mức hỗ trợ về đất từ 10 triệu  lên 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ 70% giá trị xây dựng kiến trúc. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.