Cưỡng chế cụm công nghiệp Lại Dụ

Những cơ sở sản xuất này đang tạo công ăn việc làm cho cả ngàn người dân địa phương. Ảnh: P.V
Những cơ sở sản xuất này đang tạo công ăn việc làm cho cả ngàn người dân địa phương. Ảnh: P.V
TP - Cuối tuần qua,UBND xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội phát đi thông báo sẽ cưỡng chế hệ thống nhà xưởng đồ sộ tại thôn Lại Dụ (thường gọi là cụm công nghiệp Lại Dụ) với lí do các nhà xưởng sản xuất này đã xây trên đất trồng cây hàng năm. 

Thời gian thực hiện từ ngày 5 đến 7/7. Khu vực này là cơ sở sản xuất của 40 doanh nghiệp được hình thành từ năm 1994 có tổng vốn đầu tư ước tính gần 1.000 tỷ đồng với nhiều loại ngành nghề như sản xuất lắp ráp các thiết bị chuyên dụng cho tàu cá đánh bắt xa bờ, sản xuất củ điện và lắp ráp bảng điện cho các chung cư cao tầng, sản xuất tôn đông lạnh, đóng gói  giấy vở học sinh….

Điều bất ngờ là nhiều gia đình có con em đang làm việc cho các doanh nghiệp lập tức ký đơn kêu cứu do lo sợ mất việc làm. Thực tế hiện có khoảng hơn 1.000 công nhân người địa phương đang làm việc tại đây với thu nhập trung bình từ 5-7 triệu đồng/tháng. 

Trong khi đó một số doanh nghiệp cho biết phần đất mà họ xây nhà xưởng là đất đi thuê, từng được xã quy hoạch thành đất tiểu thủ công nghiệp và đến trước thời điểm diễn ra kế hoạch cưỡng chế, dù là chủ sở hữu nhà xưởng nhưng họ không hề nhận được văn bản yêu cầu phá dỡ nào từ UBND xã An Thượng.  

MỚI - NÓNG