TP.HCM:

Cưỡng chế, tháo dỡ 29 căn nhà xây dựng không phép

Cưỡng chế, tháo dỡ 29 căn nhà xây dựng không phép
TP - Ngày 15/3, quận Bình Tân đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ thêm 29 căn nhà xây dựng không phép ở khu phố 2, phường Bình Hưng Hoà. Theo UBND quận, trong đợt này quận sẽ tháo dỡ 43 căn.

Tính đến nay, sau bốn đợt cưỡng chế, cơ quan chức năng quận Bình Tân đã tháo dỡ 260/360 căn nhà xây dựng không phép tại phường Bình Hưng Hòa.

Về việc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc để hàng loạt nhà xây dựng trái phép trên địa bàn, ông Huỳnh Văn Biết, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết cơ quan thanh tra của quận đã báo cáo về sự việc nhưng vẫn còn một số nội dung cần làm rõ trước khi có hình thức xử lý trách nhiệm.

Đối với 100 căn nhà xây dựng không phép còn lại, một lãnh đạo Đội trật tự đô thị quận Bình Tân cho biết UBND quận đã có kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ trong tuần tới.

MỚI - NÓNG