Cướp biển lai dắt tàu vào cảng Somalia

Cướp biển lai dắt tàu vào cảng Somalia
TP - Liên quan đến vụ tàu đánh cá Shiuh Fu-1 (Đài Loan) cùng 26 thuyền viên (trong đó có 12 thuyền viên Việt Nam) bị cướp biển Somalia bắt giữ ngày 25-12 tại vùng biển ngoài khơi Madagascar thuộc Ấn Độ Dương, phía Cty môi giới Jason Global Enterprise Co. Ltd gửi thư cho biết các thuyền viên vẫn bình an.

> Cần đảm bảo an toàn cho các thuyền viên

Ngày 15-2, ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động, Cty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội (Servico Hà Nội) cho biết, như vậy.

C][ps bieenr
Cướp biển Somalia.

Hiện, tàu bị hải tặc lai dắt về cảng Somalia. Chủ tàu và các cơ quan ngoại giao Đài Loan đang tích cực tìm kiếm các biện pháp để giải cứu thuyền viên.

Theo ông Tường, đây là tín hiệu tốt cho thấy phía cướp biển Somalia đã bắt đầu ra giá khoản tiền chuộc đối với chủ tàu. Với tàu đánh cá Đài Loan, khoản tiền chuộc sẽ thấp hơn so với những tàu vận tải hàng hóa lớn (chỉ vài trăm ngàn đô la) nên chắc chắn thuyền viên sẽ sớm được tự do. Hiện, chủ tàu đang gấp rút chuẩn bị nguồn tài chính để sớm chuộc tàu từ cướp biển Somalia.

Trong vụ bắt cóc khác, ba thuyền viên Việt Nam cùng các thuyền viên khác của tàu đánh cá Tai Yuan 227 (Đài Loan) bị cướp biển Somalia bắt giữ ngày 6-5-2010, tại vùng biển Ấn Độ Dương đã được thả tự do và hiện đang có mặt tại hải cảng của Sri Lanka.

Ngày 15-2, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Đài Loan, Cty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ (Inmasco) thuộc Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (Cienco 1), một trong hai công ty cung ứng thuyền viên cho tàu Tai Yuan 227 đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Tuân, phía đối tác Đài Loan đã liên lạc được với thuyền trưởng. Qua thuyền trưởng, được biết sức khỏe các thuyền viên vẫn ổn định. Hiện, chủ tàu đã cử đại lý sang để đón tàu và nắm tình hình, bố trí làm thủ tục cho thuyền viên về nước. Ba thuyền viên được thả gồm: Trần Văn Trí (22 tuổi, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Tiến Anh (32 tuổi, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Trương Văn Hiếu (huyện Đắc Hà, Kon Tum).

Theo lực lượng hải quân chống cướp biển Navfor thuộc Liên minh châu Âu (EU), hiện, cướp biển Somalia đang giữ 26 tàu cùng với 613 thủy thủ làm con tin, trong số đó có 12 thuyền viên Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG