'Cướp giật đa phần là người địa phương, nghiện hút'

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Công an Thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong việc trấn áp tội phạm - Ảnh: Châu Thành/Xing
Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Công an Thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong việc trấn áp tội phạm - Ảnh: Châu Thành/Xing
"Tội phạm cướp giật ở thành phố đa phần là những đối tượng nghiện hút, thất nghiệp người địa phương, “vô công rỗi nghề” tụ tập, lôi kéo nhau phạm tội".

Đó là nhận định của trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 sáng nay, 27/3.

Ông Phong thông tin thêm người địa phương khác nhập cư vào thành phố dù góp phần phát triển kinh tế thành phố nhưng cũng tạo ra một số mặt trái. Tuy nhiên, qua công tác điều tra và thống kê tội phạm gần đây thì thấy phần lớn tội phạm cướp giật đều do người địa phương gây ra.

Đây đều là những đối tượng nghiện hút, thất nghiệp, “vô công rỗi nghề” rồi tụ tập, lôi kéo nhau phạm tội. Thực tế là như vậy chứ chúng ta không nên đổ thừa cho đối tượng khác gây ra cướp giật.  

Người đứng đầu công an thành phố cho rằng việc ngăn ngừa tội phạm cần làm tốt ở địa bàn cơ sở. Chính quyền, công an địa phương cần nắm hộ khẩu, nắm người và quản lý tốt đối tượng. Thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục trấn áp, phòng ngừa tội phạm, công an thành phố sẽ mở cuộc kiểm tra hành chính và vận động thu hồi vật liệu nổ mà các đối tượng gây án thường sử dụng khi xảy ra cuộc tranh chấp. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Công an thành phố tiếp tục tập trung toàn lực vào việc tấn công trấn áp tội phạm, bên cạnh đó quan tâm đến những giải pháp lâu dài để kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP HCM. Phải kết hợp với công an tỉnh bạn để trấn áp tội phạm chứ không thể đẩy tội phạm ra vùng ven.

Ông Thăng yêu cầu phải cương quyết xây dựng thành phố đáng sống, ở đó không thể có cướp giật, trộm cắp, ma túy, tệ nạn… 

Trước đó thông tin tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm vùng giáp ranh TP HCM - Đồng Nai - Bình Dương dịp đại hội Đảng toàn quốc và tết nguyên đán vừa qua, cho biết tháng 3/2016, tội phạm cướp giật tài sản tại TP HCM tăng từ 15-20%.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại hội nghị này cho rằng nhiều vụ trộm, cướp tài sản xảy ra nhưng người dân không báo công an mà đưa lên mạng hoặc báo trực tiếp cho Bí thư Thành ủy.

Theo thống kê của Tổng cục cảnh sát, công an lên danh sách hàng trăm băng nhóm tội phạm với hơn 1.600 nghi phạm có biểu hiện hoạt động phạm tội tại các tỉnh phía Nam.

Trong đó, TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương là các địa phương có số lượng băng nhóm tội phạm nhiều nhất.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG