Cúp nước ở 15/24 quận huyện TPHCM

Người dân trữ nước sinh hoạt trong thời gian cúp nước.
Người dân trữ nước sinh hoạt trong thời gian cúp nước.
TPO - Có 15 quận khu vực trung tâm TPHCM bị cúp nước hoàn toàn hoặc một phần trong 4 giờ để ngành cấp nước bảo trì và bảo dưỡng máy móc thiết bị nhà máy nước Thủ Đức.

Chiều 20/6, đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết sẽ tạm ngưng cung cấp nước sinh hoạt từ nhà máy nước Thủ Đức trong thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 22/6 để thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại nhà máy này.

Trong thời gian trên, khu vực các quận 1, 2, 3, 5, 9 và Thủ Đức sẽ bị cúp nước sinh hoạt.

Ngoài ra, nhiều phường sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Thủ Đức sẽ bị cúp nước hoàn toàn như quận 4 (các phường 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14); quận 6 (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6); quận 7 (phường Tân Thuận Đông); quận 8 (các phường 9, 10, 11); quận 10 (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15); quận 11 (các phường 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16); quận Tân Bình (các phường 1, 2, 3, 6); quận Phú Nhuận (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17); quận Bình Thạnh (các phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24,25,26,27,28).

Khi phát nước trở lại, do xáo trộn thủy lực, các khu vực trên có thể sẽ bị tình trạng nước yếu hoặc bị đục cục bộ trong thời gian ngắn.

Theo đại diện Sawaco, để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Sawaco sẽ tổ chức việc điều tiết mạng lưới cấp nước và điều động các xe bồn đưa nước sạch đến các khu vực trên để cung cấp cho người dân.

MỚI - NÓNG