Cứu 11 thuỷ thủ gặp nạn trên vùng biển Cồn Cỏ

Các thủy thủ tàu hàng vận tải Vũ Gia 09 được đưa vào bờ chăm sóc sức khở. Ảnh: BP
Các thủy thủ tàu hàng vận tải Vũ Gia 09 được đưa vào bờ chăm sóc sức khở. Ảnh: BP
TPO - 11 thủy thủ trên chiếc tàu hàng vận tải chở 4.488 tấn than cám gặp nạn khi bị va vào đá ngầm đã được lực lượng biên phòng và ngư dân cứu hộ thành công.
Chiều 4/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đã cứu hộ, cứu nạn thành công 11 thủy thủ trên một tàu hàng gặp nạn ở vùng biển Cồn Cỏ.
Theo đó, lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu hàng vận tải Vũ Gia 09 của Cty TNHH Vũ Gia Tam (trụ sở tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình) do ông Lê Ngọc Huế ( SN 1980, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên đang gặp nạn cách đảo Cồn Cỏ 2 chừng 2 hải lý.
Tàu chở 4.488 tấn than cám từ cảng Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vào cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lúc đến vị trí này thì bị va vào đá ngầm.
Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã huy động lực lượng và tàu cá QT 21029TS do ông Phan Văn Giao (thôn An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng đến cứu hộ.
Đến hơn 13 giờ cùng ngày, 11 thủy thủ trên tàu đã được đưa vào đất liền an toàn và được chăm sóc sức khỏe.