Cứu 15 ngư dân trôi trên biển

Các thuyền viên đang được chăm sóc tại Đồn biên phòng Cảng Vũng Áng.
Các thuyền viên đang được chăm sóc tại Đồn biên phòng Cảng Vũng Áng.
TPO-Đang trên đường vào đất liền để tránh bão, hai chiếc tàu của Nghệ An có số hiệu NA 93789 và NA 93391 bị sóng đánh chìm. Một thuyền viên mất tích, 15 người trôi dạt trên biển được một tàu Quảng Trị cứu.

Anh Lê Híu (SN 1959, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) thuyền trưởng tàu NA93789 cho biết, khi nghe tin bão số 6 ảnh hưởng đến vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh, ngày 7/8, tàu anh Híu nhổ neo vào bờ tránh bão. Đúng lúc này sóng gió nổi lên nhấm chìm chiếu tàu, 7 thuyền viên trên tàu lên đênh trên biển.

Cùng xuất phát với tàu anh Híu, chiếc tàu NA 93391, có 9 thuyền viên cũng bị sóng nhấn chìm. Hai nhóm ngư dân bơi lại cùng nhau chống chọi 26 tiếng đồng hồ giữa sóng biển, một ngư dân bị sóng đánh mất tích.

Chiều ngày 8/8, trong lúc ra khơi đánh cá, chiếc tàu của anh Bùi Đình Dũng ở Gio Linh, Quảng Trị phát hiện và cứu đưa về đồn biên phòng Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG